Liên tiếp bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo lậu

Các đối tượng thường lên khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, tìm mua pháo lậu vận chuyển về tàng trữ trái phép, đợi đến giáp Tết mang đi tiêu thụ kiếm lời bất chính.

Sáng 24/12, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, Đại tá Trần Văn Dĩnh, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Hứa Văn Biển (SN 1993, trú tại xã Tân Hoa) và Nguyễn Xuân Minh (SN 1995, trú tại xã Hồng Giang, cùng ở huyện Lục Ngạn) để điều tra, làm rõ hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 191, Bộ Luật hình sự 2015.

Hai đối tượng Hứa Văn Biển (trái) và Nguyễn Xuân Minh

Hai đối tượng Hứa Văn Biển (trái) và Nguyễn Xuân Minh

Theo đó, ngày khoảng 1h15’ ngày 20/12, tại địa phận thôn Giàng, xã Phong Minh, Công an huyện Lục Ngạn bắt phát hiện, quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Minh (SN 1995, trú tại Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) đang có hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ là 27 kg pháo nổ các loại và 1 xe mô tô BKS 98E1-354.57.

Trước đó, vào lúc 21h30’ ngày 19/12, khoảng gần 4 giờ đồng hồ trước khi bắt giữ đối tượng Minh, tại phận thôn Ca, xã Phong Minh, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Biển (SN 1993, trú tại xóm Cũ, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) cũng về hành vi vận chuyển hành cấm. Tang vật thu giữ là 24 kg pháo nổ và 1 xe mô tô BKS 98E1-213.06.

Tại cơ quan công an, 2 đối khai đã dùng tiền dành dụm mua số pháo trên tại vùng biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn trên đường vận chuyển về huyện Lục Ngạn cất giấu để đến sát Tết đem tiêu thụ kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tang vật của vụ án là hơn 50 kg pháo nổ các loại bị thu giữ

Trưởng Công an huyện Lục Ngạn còn thông tin, trước đó, trong các ngày 9/12 và 15/12, Công an huyện Lục Ngạn cũng đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 50 kg pháo các loại.

Cụ thể, ngày 9/12, trên quốc lộ 279, đoạn thôn Hả, xã Tân Sơn, Công an huyện Lục Ngạn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Tuyển (SN 1982, trú tại Thôn Cầu Sắt, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đang có hành vi vận chuyển 13 bệ pháo nổ, có tổng trọng lượng 18 kg, trên các bệ pháo đều có ghi chữ Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuyển khai nhận, đang trên đường vận chuyển số pháo trên từ cửa khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) về Lục Ngạn tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 15/12, tại địa phận thôn Niêng, xã Phong Vân, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra và bắt giữ Chu Văn Phong (SN 1982, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) khi đối tượng đang vận chuyển pháo 22 bánh pháo nổ, có trọng lượng 30kg.

Đối tượng Phong khai nhận đang trên đường vận chuyển số pháo này từ huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) về huyện Lục Ngạn thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

“Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Tuyển và Chu Văn Phong để điều tra về tội “Vận chuyển hàng cấm”, theo quy định tại khoản 1, Điều 191, Bộ Luật hình sự 2015”, Đại tá Trần Văn Dĩnh thông tin.

Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết: Năm nào cũng vậy, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình vận chuyển, buôn bán pháo lậu lại gia tăng. Một số đối tượng hám lợi bất chính nên đã vi phạm pháp luật. Các đối tượng này thường lên khu vực các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, tìm mua pháo lậu vận chuyển về huyện Lục Ngạn tàng trữ trái pháp, đợi đến sát Tết mang đi tiêu thụ. Nắm được tình hình đó, Công an huyện Lục Ngạn đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyển đường giao thông huyết mạch vào huyện Lục Ngạn để ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc trên theo quy định.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/lien-tiep-bat-giu-4-vu-van-chuyen-phao-lau-80495.html