Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tội phạm về pháo

Ngày 2/1, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Đinh Khắc Phong (SN 2006, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Đinh Khắc Phong và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Vào hồi 1h30 ngày 31/12/2023, qua công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Tổ công tác thuộc Công thị xã Đông Triều phát hiện Đinh Khắc Phong đi xe mô tô BKS 14Y1 - 058.40 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, tiến hành kiểm tra và phát hiện Phong đang ôm 1 túi nilon màu đen đã buộc kín, trong có 8 cuộn pháo (mỗi cuộn pháo có 60 quả pháo quấn bằng giấy màu đỏ), tổng trọng lượng 15,1kg.

Tại cơ quan Công an, Đinh Khắc Phong đã khai nhận khoảng đầu tháng 12/2023, đối tượng này lên mạng xã hội facebook làm quen với một đối tượng không rõ tên và địa chỉ có bán pháo nổ tự quấn bằng giấy nên Phong đã đặt mua 8 mét pháo nổ, mỗi mét pháo với giá tiền là 900.000 đồng để đốt trong dịp Tết Nguyên đán. Đối tượng trên mạng đã chuyển pháo thông qua xe khách cho Đinh Khắc Phong nhận trên đường; sau đó Phong đã mang toàn bộ số pháo về cất giấu tại nhà.

Do lo sợ bị phát hiện, vào khoảng 1h ngày 31/12/2023, Phong mang pháo đi cất giấu tại nhà người thân khi đang trên đường mang pháo đi cất giấu thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Uông Bí đã phát hiện, bắt quả tang Trần Thế Quyền (SN 2005, trú TP Uông Bí) điều khiển xe mô tô BKS 14Y1 - 362.29 vận chuyển 10,7kg pháo nổ tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Phương Đông.

Qua đấu tranh Quyền khai nhận số pháo trên do đối tượng này tự sản xuất để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Khám xét nhà của Quyền, Cơ quan điều tra thu giữ được các dụng cụ, vật dụng sử dụng để sản xuất pháo nổ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-toi-pham-ve-phao-365518.html