Liên tiếp bắt giữ các vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu

Vào các ngày 15,16-1 trong cao điểm ra quân đấu tranh phòng ngừa tội phạm buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) liên tục bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo lậu, phát hiện nhiều loại chất nổ có tính chất nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Có khi chỉ trong một ngày, Công an huyện Lâm Hà phát hiện và bắt giữ đến 4 vụ pháo lậu.

Trưa 15-1, trinh sát của lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy Công an huyện Lâm Hà chia thành các mũi, đồng loạt ra quân truy bắt tội phạm buôn bán pháo lậu trên địa bàn. Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Bộ (20 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) đang vận chuyển 6 viên pháo bi hình cầu nên lập tức tạm giữ hình sự.

Số pháo lậu thu được tại nhà Phạm Văn Tuấn (55 tuổi) tàng trữ 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 1 hộp pháo hoa loại 49 quả và 400 viên pháo

Số pháo lậu thu được tại nhà Phạm Văn Tuấn (55 tuổi) tàng trữ 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 1 hộp pháo hoa loại 49 quả và 400 viên pháo

Cùng ngày, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an thị trấn Nam Ban (Lâm Hà) kiểm tra bắt giữ thêm 3 vụ tàng trữ pháo trái phép, thu giữ nhiều loại pháo.

Cụ thể, tại tổ dân phố Đông Anh 3 (thị trấn Nam Ban) lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Quốc Khánh (22 tuổi) đang vận chuyển 274 hộp hình cầu nghi là pháo bi.

Tại tổ dân phố Đông Anh 4, lực lượng chức năng bắt quả tang tại nhà riêng Phạm Văn Tuấn (55 tuổi) tàng trữ 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 1 hộp pháo hoa loại 49 quả và 400 viên pháo bi.

Phát hiện bà Lê Thị Kim Liễu (59 tuổi, tổ dân phố Từ Liêm 1, huyện Nam Ban), chủ tiệm tạp hóa đang bán pháo bi cho khách hàng.

Sáng nay (16-1), tại địa bàn xã Gia Lâm, Công an huyện Lâm Hà, Công an xã Gia Lâm phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1998, trú thôn Bằng Tiên, xã Phú Sơn) và Đỗ Thị Ngọc Lan (SN 1998, trú xã Đạ Đờn) có hành vi vận chuyển 9 bao bì, mỗi bao chứa 100 viên pháo, bị bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo bị bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, ngày 13-12-2019, qua công tác trinh sát, Công an lâm Hà phối hợp Công an xã Liên Hà đã bắt giữ tại nhà ông Vũ Văn Hiền (SN 1976, ở thôn Tân Hải, xã Liên Hà) đối tượng Vũ Văn Quân (SN 1993, trú khu 8, thôn Phùng Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) vì có hành vi tàng trữ trái phép 100 viên pháo các loại. Công an huyện đã ra quyết định, lập hồ sơ xử phạt đối tượng 7,5 triệu đồng.

Đêm 14-1, Công an huyện Lâm Hà phát hiện ông Lương Viết Năm (49 tuổi, ngụ xã Liên Hà, Lâm Hà) tàng trữ khoảng 1 kg pháo hoa. Ngày 6-1, tại xã Tân Hà (Lâm Hà), lực lượng Công an phát hiện vụ tàng trữ 100 viên pháo hình cầu của đối tượng Tạ Văn Phương (24 tuổi). Cùng ngày, các trinh sát phát hiện trong thùng hàng của một công ty giao hàng tiết kiệm có 3 hộp chứa pháo và đang xác minh làm rõ.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) liên tục bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

Việc kịp thời phát hiện, thu giữ số lượng lớn các chất nổ trên ở địa bàn là thành tích đáng kể của Công an huyện Lâm Hà, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi gây cháy nổ, vi phạm pháp luật của hàng loạt đối tượng.

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết đã tịch thu toàn bộ số pháo lậu kể trên và đang tiếp tục củng cố hồ sơ các vụ việc trên để xử lý theo pháp luật.

Ngọc Hà - Lan Hương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lam-dong-lien-tuc-bat-giu-cac-vu-mua-ban-van-chuyen-phao-lau_86279.html