Liên tiếp bắt vụ vận chuyển dầu trái phép trên biển

Tối 25.10, đại tá Phạm Quang Oánh – Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – cho biết, liên tiếp trong 2 ngày qua, đơn vị đã bắt quả tang 2 vụ vận chuyển dầu trái phép trên biển với số lượng lên đến 250.000 lít.

Lực lượng chấp pháp của Vùng CSB4 đang tiến hành kiểm tra tàu Campuchia vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam (ảnh Vùng CSB 4 cung cấp)

Cụ thể, lực lượng tuần tra phát hiện tàu Mai Hương số hiệu TG 94438 TS có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định tàu do ông Phạm Văn Sắc (quê Thạnh Phú, Bến Tre) làm thuyền trưởng và 4 thuyền viên đều không có giấy tờ tùy thân, trên tàu đang chở 80.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Trước đó, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm sát đã phát hiện và tiếp cận kiểm tra 02 tàu ( Tàu VENUS9 – KK30009 và Tàu BT93392 TS) có hành vi cập mạn sang mạn hàng hóa trái phép tại khu vực Nam Bãi Cạn - Cà Mau khoảng 40 hải lý.

Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy, Tàu VENUS9 – KK30009, Quốc tịch Campuchia trên tàu có 08 thuyền viên trong đó 06 thuyền viên quốc tịch Campuchia, 02 thuyền viên quốc tịch Thái Lan), thuyền trưởng là ông TAWMAG (SN 1967) quốc tịch Thái Lan trên tàu đang vận chuyển khoảng 170.000 lít dầu DO. Về phía tàu cá Việt Nam, số hiệu BT 93392 TS thuyền trưởng là ông Văn Lộc Hoài (SN 1980), trên tàu có 06 thuyền viên, tại thời điểm kiểm tra tàu có khoảng 4.000 lít dầu DO.

Qua đấu tranh lấy lời khai ban đầu, tại thời điểm kiểm tra cả 02 tàu trên đều không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng dầu trên.

Hiện các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và lai dắt, dẫn giải 03 tàu trên về cảng đơn vị tại huyện đảo Phú Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lien-tiep-bat-vu-van-chuyen-dau-trai-phep-tren-bien-638083.ldo