Liên tiếp các vụ bệnh nhân bị chó nhà nuôi cắn

Thời gian gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) liên tiếp cấp cứu cho các ca bị chó nhà nuôi cắn ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ của người bệnh lâu dài.

Hình minh họa

Trường hợp thứ nhất là một bé trai 7 tuổi (ở Chương Mỹ, Hà Nội) bị chó nhà cắn đứt rời một phần môi phải. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng phần môi đứt rời lại không được bảo quản đúng cách. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt -Tạo hình -Thẩm mỹ. Trường hợp thứ hai là một cụ bà 88 tuổi (quê ở Đông Anh, Hà Nội) đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung của bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân, trên đường đi mua thuốc cảm cúm về, bà bị con chó to của hàng xóm chạy ra ngoài đường xô ngã, cắn vào tay và được đưa ngay đến bệnh viện. Những tai nạn này thường để lại những tổn thương đặc biệt nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân.

Trước những vụ việc đó, các bác sĩ cảnh báo những gia đình có trẻ nhỏ thì không nên nuôi chó, nếu nuôi thì phải thật cẩn trọng khi cho bé chơi, tiếp xúc với chó. Chó nuôi phải được nhốt và tiêm phòng, khi thả chó phải rọ mõm, trường hợp bị chó cắn phải đưa bệnh nhân đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Mai Linh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/lam-dep/lien-tiep-cac-vu-benh-nhan-bi-cho-nha-nuoi-can-405805.html