Liên tiếp các vụ tấn công sau cái chết của tướng Soleimani

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại Vùng Xanh, nơi tập trung các cơ quan chính trị ở Baghdad, bao gồm Đại sứ quán Mỹ. Nhiều nguồn tin cho biết, một quả rocket đã được bắn về phía khu vực này.

Mỹ sẽ điều thêm quân tới Iraq để đối phó với sự đe dọa từ Iran

Mỹ sẽ điều thêm quân tới Iraq để đối phó với sự đe dọa từ Iran

Nguồn tin địa phương cho biết, một quả rocket Katyusha không dẫn đường đã rơi xuống Vùng Xanh, gần Đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, không ghi nhận bất cứ trường hợp thương vong nào trong vụ việc này.

Trong một diễn biến liên quan, căn cứ không quân Balad, nằm cách thủ đô Baghdad 60km về phía bắc cũng bị tấn công bằng rocket. Căn cứ này hiện đang là nơi đồn trú của một số lính Mỹ.

Cùng ngày, 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng pháo cối tại khu vực Jadriya ở Baghdad.

Liên tiếp những vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh ám sát tư lệnh lực lượng Quds của Iran, tướng Qassem Soleimani. Một vài chỉ huy cấp cao khác của lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn cũng thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ hôm 3/1.

Phía Mỹ nói rằng, vụ ám sát kể trên là hành động tự vệ phủ đầu do xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đang âm mưu tấn công nhằm vào các nhân viên ngoại giao và lực lượng vũ trang Mỹ.

Về phần mình, Tehran đã cực lực lên án hành động của Mỹ và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lien-tiep-cac-vu-tan-cong-sau-cai-chet-cua-tuong-soleimani-560437.html