Liên tiếp 'gặp hạn', đây là tứ đại mỹ nhân bị scandal bủa vây trong năm 2018

Có vẻ như Nam Em, Thư Dung, Phạm Hương, Hương Giang đã có một năm 2018 không thuận lợi khi liên tục dính những ồn ào, tai tiếng.

Nam Em ồn ảo tình cảm với Trường Giang

Vào cuối tháng 5/2018, trong buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc để chính thức lấn sân sang ca hát, Hoa khôi Nam Em bất ngờ công khai chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang. Đáng nói cô gái này còn khẳng định cả hai qua lại khi Trường Giang và Nhã Phương vẫn còn đang mặn nồng. Thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của nam danh hài mà ngay cả Nam Em, người tự thừa nhận mình là kẻ thứ 3 cũng nhận không ít “gạch đá”.

Việc Nam Em lên tiếng công khai từng yêu Trường Giang khiến cô trở thành "người thứ 3" trong mối quan hệ giữa danh hài và Nhã Phương. Ảnh: Internet.

Ngay sau đó, Nam Em dường như là “từ khóa” hot nhất mạng xã hội, và trở thành tâm điểm của những tranh cãi không có hồi kết. Nàng hoa khôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của fan hâm mộ cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang vì là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của đôi “trai tài gái sắc”.

Sau việc công khai quan hệ, hình ảnh Nam Em và Trường Giang bỗng trở nên xấu hơn trong mắt khán giả. Ảnh: Internet.

Sau mối quan hệ với Trường Giang, theo đúng định kì "mỗi tháng một lần", Nam Em lại tung một MV kèm theo đó là "combo khuyến mãi" những hành động khó hiểu gây tranh cãi. Đã không ít lần người đẹp hứa hẹn sẽ nghiệm túc nhưng đến thời điểm hiện tại, khán giả vẫn chưa thấy được điều đó ở cô.

Á hậu Thư Dung và loạt scandal đình đám

Thư Dung là người đẹp từng đăng quang Hoa Hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu - Miss Perfect global beauty 2017 tại Hàn Quốc, Á quân người mẫu thời trang Việt Nam, Á hậu Môi trường Quốc tế. Nhưng scandal cũng không hề thua những danh hiệu cô đạt được. Nhiều người không ngại miệng nói rằng số danh hiệu và thành tích mà Thư Dung giành được trong sự nghiệp nghệ thuật còn ít hơn cả những scandal mà cô vướng phải.

Lùm xùm tố Hoa hậu Kỳ Duyên là kẻ thứ ba

Thư Dung từng gây xôn xao khi "tố" một Hoa hậu Việt Nam "coi thường" không chịu chụp chung trong một bộ ảnh quảng cáo, đồng thời là người thứ ba phá vỡ mối quan hệ thân thiết giữa cô và một bác sĩ thẩm mỹ. Dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng từ những dữ liệu phía Thư Dung chia sẻ, cư dân mạng đồn đoán hai cái tên được cô nhắc đến là Hoa hậu Kỳ Duyên và bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Á hậu Thư Dung bóng gió ngầm tố Hoa hậu Kỳ Duyên là kẻ thứ ba giữa cô và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, khi được báo chí phỏng vấn về vụ việc, Thư Dung lại chỉ một mực trả lời: "Em không biết". Kết hợp với việc người đẹp lựa chọn thời điểm trước khi tham gia Miss Eco International để chia sẻ, không ít người cho rằng Thư Dung đang lợi dụng Hoa hậu Kỳ Duyên để đánh bóng tên tuổi.

Tiếng Anh "vỡ lòng" vẫn đi thi quốc tế

Sau ồn ào, Thư Dung tới Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco International 2018. Khi có mặt Thư Dung gây thất vọng cho khán giả với trình độ tiếng Anh kém cỏi. Người đẹp thậm chí còn không thể trả lời lưu loát phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Cách phát âm của cô bị so sánh với người mới biết đọc.

Đối diện với những chỉ trích, Thư Dung thừa nhận tiếng Anh là điểm yếu của bản thân và cần thêm thời gian trau dồi, rèn luyện. Ảnh: Internet.

Á hậu cho biết: “Nhiều ngôi sao trước đây cũng từng bị chỉ trích vì khả năng kém như Hoàng Thùy, Xuân Lan, giờ đây họ đã thay đổi được vốn ngoại ngữ của mình. Tôi là gương mặt mới, tôi cần thêm thời gian để vốn tiếng Anh của mình tốt hơn". Lời giải thích lôi kéo người khác vào khiến cô tiếp tục bị "ném đá" không thương tiếc.

Bị Nhà Thiết kế tố "vô ơn"

Trở về nước sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Miss Eco International 2018, Thư Dung bị NTK Đức Vince tố “vô ơn”, “mặc váy không trả tiền” dù được anh tài trợ rất nhiều bộ trang phục tham gia cuộc thi.

Sau đăng quang Á hậu, Thư Dung bị NTK Đức Vincie tố "vô ơn" mặc váy không trả tiền. Ảnh mi: Internet.

Được biết, Thư Dung từng xin NTK này hỗ trợ hơn 10 bộ váy để đi thi Miss Eco International 2018 với giá thấp. Bên cạnh đó, người đẹp đặt may mới một chiếc đầm đính kết đá. Cô cam kết sẽ trả quyền lợi truyền thông đầy đủ cho nhà thiết kế. Tuy nhiên, khi Thư Dung đoạt giải Á hậu 2, cô chẳng những không trả quyền lợi truyền thông, cũng không gửi lời cảm ơn công khai nào tới nhà thiết kế này, thậm chí buông lời “hăm dọa”.

Ăn mặc thiếu vải chụp ảnh ở Tuyệt Tình Cốc

Vào trung tuần tháng 8, dân mạng dậy sóng với loạt hình ảnh mát mẻ của Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 - Thư Dung. Dù là những người mang danh đại sứ cho vấn đề Sinh thái Quốc tế nhưng khi thực hiện bộ ảnh ở Tuyệt Tình Cốc (Đà Lạt), Thư Dung bị chỉ trích gay gắt khi có những hành động phá hoại môi trường, chẳng hạn như bẻ rất nhiều cành thông làm đạo cụ.

Sự việc ồn ào đến nỗi cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc bị "đóng cửa" ngay sau đó. Ảnh: Internet.

Nhiều người cho rằng, Thư Dung đang dùng "chiêu trò" để gây sự chú ý, và việc này không những không mang lại danh tiếng cho cô mà còn khiến người đẹp vướng phải tai tiếng trong sự nghiệp vốn đã không mấy khởi sắc.

Bán dâm nghìn đô

Sau hàng loạt tai tiếng có lẽ scandal bán dâm nghìn đô là sự việc gây đỉnh điểm gây chấn động. Á hậu Thư Dung liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô bị công an triệt phá gây xôn xao dư luận. Sau đó cô phải đóng trang cá nhân để "tránh bão". Sau một thời gian, trả lời phỏng vấn trên truyền thông cô khẳng định chưa "cởi đồ" thì công an đã ập vào.

Ngay sau khi có thông tin Thư Dung bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây "gái làng chơi" cao cấp, ban tổ chức của cuộc thi Miss Eco Internation đã tước danh hiệu Á hậu của người đẹp này. Ngoài ra, BTC cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 cũng cho hay, Thư Dung không còn là Á quân của chương trình này nữa. Sau nhiều tai tiềng, khiến hình ảnh của người đẹp xấu đi trong mắt công chúng và sự nghiệp cũng khép lại từ đây.

Sau nhiều tai tiềng, khiến hình ảnh của người đẹp xấu đi trong mắt công chúng và sự nghiệp cũng khép lại từ đây. Ảnh: Internet.

Trước hành vi của Thư Dung, rất nhiều sao Việt đã lên tiếng, thẳng thừng chỉ trích cô nàng làm xấu đi hình ảnh nghệ sĩ. Vì vậy mà việc Thư Dung bị nhiều đồng nghiệp xa lánh sau khi quay lại showbiz là điều không cần nghĩ cũng biết.

Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang

Liên quan đến show diễn của NTK Đỗ Long, Hương Giang bị nghi ngờ là nhân vật đi trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cả ê-kíp mà Hồng Quế đã nhắc đến. Hồng Quế thể hiện sự bức xúc đối với một mỹ nhân vừa có chút danh tiếng đã "không xem ai ra gì".

Hương Giang trong show thời trang của Đỗ Long. Ảnh: Internet.

Cũng về thái độ làm việc, Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị nhà thiết kế Hà Duy tố làm việc thiếu chuyên nghiệp, chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, đổ lỗi cho ê-kíp về việc bị mất vị trí vedette.

Nhà thiết kế Hà Duy tố Hương Giang đi trễ giờ khiến show diễn bị ảnh hưởng ít nhiều. Ảnh: Internet.

Hoa hậu Phạm Hương

Khép lại năm 2018, Hoa hậu Phạm Hương liên tục dính ồn ào không đáng có về đời tư. Mặc dù tất cả chỉ là những tin đồn không có nguồn gốc xác thực, thế nhưng cũng phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh, khi cô đang là một trong những Hoa hậu được lòng công chúng nhất.

Bị tố vô ơn

Khoảng đầu tháng 6, một group chuyên bàn tán về những góc khuất của showbiz Việt dậy sóng trước thông tin Hoa hậu H. vô ơn với ông bầu từng "đỡ đầu" cô lúc mới vào nghề. Hàng loạt thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã nhanh chóng đồn đoán nhân vật H được nhắc đến trong câu chuyện là Hoa hậu Phạm Hương.

Trước những thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của mình, Phạm Hương đã đã viết: "Làm người, tôi chọn là người tử tế...". Sau đó, vì áp lực từ dư luận quá lớn, Phạm Hương phải khóa trang Facebook cá nhân. Ảnh: Internet.

Chèn ép đồng nghiệp

Chuyện bị tố vô ơn chưa kịp lắng xuống, Phạm Hương tiếp tục bị "ném đá" vì cho rằng đã có thái độ chèn ép Hương Giang trong show diễn của NTK Đỗ Long. Mặc dù phía NTK Đỗ Long và Hương Giang đã lên tiếng giải thích về mọi chuyện, thế nhưng định kiến của dân mạng về Phạm Hương vẫn không thể thay đổi.

Bị "bóc mẽ" về sự xuất hiện trên tạp chí nước ngoài

Cư dân mạng bất ngờ khi hình ảnh Pham Hương xuất hiện trên trang bìa kèm bài phỏng vấn dài 4 trang trên tạp chí nước ngoài. Rất nhiều cơ quan truyền thông trong nước đã có bài viết khẳng định Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được lên tạp chí danh giá của Pháp.

Tuy nhiên, ngay sau đó sự thật về nguồn gốc tờ tạp chí Dé Modé khiến nhiều người ngã ngửa. Hóa ra đó chỉ là một tạp chí không quá nổi tiếng của Ấn Độ.

Phi Long

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/lien-tiep-gap-han-day-la-tu-dai-my-nhan-bi-scandal-bua-vay-trong-nam-2018-c18a306598.html