Liên tiếp hai vụ uống thuốc diệt cỏ tự tử

(Công lý) - Từ mâu thuẫn gia đình, liên tiếp hai vụ uống thuốc diệt cỏ tự tử xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Theo tin từ cơ quan Công an, vào khoảng 07h00’ ngày 02/7/2016 ông Bùi Văn Nhân, phát hiện vợ là bà Huỳnh Thị Qưới, sinh năm 1968, trú tại thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô uống thuốc diệt cỏ tại nhà kho của gia đình . Ngay sau khi phát hiện, bà đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đăk Tô nhưng đến khoảng 14h00’ cùng ngày thì bà Qưới tử vong.

Tiếp đó, khoảng 07h00 ngày 03/7/2016 ông A Tang, trú tại thôn Đăk Ri Dốp, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô phát hiện anh A Liễu, sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Đăk Ri Dốp, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô nằm chết phía sau nhà ông.

Chai thuốc diệt cỏ thu được tại hiện trường

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ. Qua đó, Công an kết luận các nạn nhân chết đều do tự uống thuốc diệt cỏ, trên thi thể không phát hiện dấu hiệu phạm tội. Nguyên nhân của các vụ tự tử có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn gia đình.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/lien-tiep-hai-vu-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-161996.html