Liên tiếp ngăn chặn nhiều công dân nhập cảnh trái phép khu vực biên giới tỉnh Hà Giang và Cao Bằng

Từ ngày 1 đến 5-10, Đồn Biên phòng Lũng Cú và Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP Hà Giang) và Đồn Biên phòng Quang Long (BĐBP Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ nhiều công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú kiểm tra, lấy lời khai các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Hoàng Toán

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú kiểm tra, lấy lời khai các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Hoàng Toán

Lúv 3 giờ 30 phút sáng 4-10, tại khu vực đường mòn mốc 425 thuộc thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, tổ tuần tra thuộc chốt số 6 của Đồn Biên phòng Lũng Cú phát hiện và ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 1-10, tại khu vực đường mòn mốc 426 thuộc thôn Séo Lủng lực lượng tuần tra đã phát hiện và bắt giữ nhóm người gồm 8 công dân nhập cảnh trái phép.

Tại thời điểm bị tạm giữ, 14 công dân trên (gồm 10 nam, 4 nữ) khai báo có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Hà Giang, xuất cảnh qua biên giới vào tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để làm thuê từ cuối năm 2019; nay không có việc làm nên đã thuê xe ô tô đưa ra giáp biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao các công dân trên cho Trạm y tế xã Lũng Cú cách ly theo quy định.

12 công dân nhập cảnh trai phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái bắt giữ lúc 7 giờ 30 phút ngày 1-10 tại khu vực mốc 457. Ảnh: Nguyễn Văn Chùng

Liên tiếp trong 5 ngày từ ngày 1 đến 5-10, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly 17 vụ/143 công dân nhập cảnh trái phép qua các đường mòn khu vực từ mốc 446 đến mốc 465, thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Quảng Bình, Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh,Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu. Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao các công dân cho các khu cách ly thuộc 3 xã Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ cách ly theo quy định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long lấy thông tin của các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng

Trong 2 ngày 3 và 5-10, Đồn Biên phòng Quang Long liên tiếp phát hiện và ngăn chặn 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 876. Thông tin bước đầu được biết 86 công dân trên đều mang quốc tịch Việt Nam, quê ở các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cần Thơ. Qua khai báo, số công dân trên đi về từ các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hà Nam, Phúc Kiến và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Quang Long đã tạm giữ 86 công dân trên, phối hợp với y tế huyện Hạ Lang đo kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn; hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm y tế các huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đưa về khu cách ly theo quy định.

CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-ngan-chan-nhieu-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-khu-vuc-bien-gioi-tinh-ha-giang-va-cao-bang-post433681.html