Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ pháo trái phép

Ngày 23/12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạm giữ đối tượng Lê Hoài Thanh (sinh năm 1987, quê ở Kon Tum) và Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1986, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 22/12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Biên Hòa bất ngờ kiểm tra một nhà kho ở khu phố 3, phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa) và bắt quả tang Thanh và Kiên đang tàng trữ trái phép 218 hộp pháo do nước ngoài sản xuất, tương ứng với khoảng 350 kg.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu, cả hai đối tượng khai nhận, mua số pháo trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở phía Bắc, với giá hơn 150 triệu đồng. Sau đó, đưa về thành phố Biên Hòa mang đi bán kiếm lời.

Trước đó, trưa 21/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03, Công an tỉnh Đồng Nai) cũng bắt quả tang Phạm Văn Sơn (24 tuổi, quê Nam Định) đang vận chuyển gần 20 kg pháo nổ trái phép. Lực lượng Công an còn thu giữ thêm 20 kg pháo nổ các loại tại nhà trọ của Sơn ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai mua số pháo trên ở cửa khẩu giữa Bình Phước và Campuchia đưa về Đồng Nai tìm mối tiêu thụ.

Công Phong (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/lien-tiep-phat-hien-bat-giu-cac-doi-tuong-tang-tru-phao-trai-phep-20191223114334336.htm