Liên tiếp phát hiện, ngăn chặn 104 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Trong các ngày từ 29-10 đến 1-11, tại khu vực mốc 457, thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phát hiện, ngăn chặn 104 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nhóm 19 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457 lúc 19 giờ ngày 1-11. Ảnh: Mua Mý Cáy

Nhóm 19 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457 lúc 19 giờ ngày 1-11. Ảnh: Mua Mý Cáy

Cụ thể, trong ngày 29-10, các chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 12 công dân (gồm 5 nữ, 7 nam) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 30-10, đơn vị phát hiện thêm 54 công dân (gồm 35 nữ và 19 nam); ngày 31-10, đơn vị phát hiện 16 công dân nhập cảnh trái phép; ngày 1-11, đơn vị phát hiện, ngăn chặn 22 công dân (gồm 14 nữ và 8 nam) nhập cảnh trái phép.

Tất cả số công dân trên có địa chỉ thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang.

Qua kiểm tra, số công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, cư trú bất hợp pháp từ năm 2019 và đầu năm 2020.

Hiện, Đồn Biên phòng Xín Cái đã kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử trùng đồ dùng cá nhân, xác minh lấy lời khai ban đầu và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa số công dân trên đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, sau khi cách ly sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Khánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lien-tiep-phat-hien-ngan-chan-104-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-post434755.html