Liên tiếp phát hiện thuyền khai thác cát trái phép trên sông Đáy

Công an tỉnh Ninh Bình mật phục đã liên tiếp phát hiện nhiều thuyền hút cát trái phép trên sông Đáy.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Hòa (sinh năm 1985, trú ở xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh); Trần Văn Hiệp (sinh năm 1981, trú ở xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Quang Hùng (sinh 1990, trú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang khai thác cát trái phép, tại thời điểm kiểm tra, các thuyền đã hút được từ 2 - 6m3 cát.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật

Qua kiểm tra, cả 3 thuyền trên đều không có giấy phép vận chuyển, khai thác cát, phương tiện không giấy đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Trước đó, vào hồi 1h50’ ngày 25/4 tại Km46+100 sông Đáy, thuộc địa phận xã Khánh Cường (Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) tổ công tác gồm các lực lượng của Phòng CSGT, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Ninh Bình do đồng chí Thượng tá Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng, Phòng CSGT trực tiếp chỉ huy đã tổ chức mật phục, đấu tranh, bắt giữ 3 tàu, 11 đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy.

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng

Tàu số 1, là loại tàu vỏ sắt, không có ca bin, không có đăng ký, đăng kiểm. Trên tàu có 4 người đều trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cả 4 người đều không có bằng cấp, không có CCCD theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 2 động cơ nổ, 1 “sên” hút cát và khoảng 12m đường ống phục vụ việc hút cát, số cát đã hút được khoảng 5 m3.

Tàu số 2, là loại tàu vỏ sắt, không có ca bin, không có đăng ký, đăng kiểm. Trên tàu có 4 người 2 người trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 2 người trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Cả 4 người đều không có bằng cấp, CCCD theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 5 động cơ nổ, 2 “sên” hút cát và khoảng 12m đường ống phục vụ việc hút cát, số cát đã hút được khoảng 2 m3.

Lực lượng chức năng bắt quả tang phương tiện trái phép vào rạng sáng 25/4

Tàu số 3 là loại tàu vỏ sắt, không có ca bin, không có đăng ký, đăng kiểm. Qua kiểm tra trên tàu có 03 người đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cả 3 người đều không có bằng cấp, CCCD theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 2 động cơ nổ, 2 “sên” hút cát và khoảng 10m đường ống phục vụ việc hút cát, số cát đã hút được khoảng 6 m3.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lien-tiep-phat-hien-thuyen-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-day-post1016795.vov