Liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong những ngày vừa qua, lực lượng phòng chống ma túy của Việt Nam và Lào đã liên tiếp phá các đường dây vận chuyển ma túy số lượng 'khủng' từ Lào vào Việt Nam.

 3 đối tượng người Lào bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 60.000 viên ma túy. Ảnh: Báo Biên phòng

3 đối tượng người Lào bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 60.000 viên ma túy. Ảnh: Báo Biên phòng

Gần trưa 21/5, tại tỉnh Attapeu (Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Attapeu bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Trong 3 đối tượng nói trên, có 1 phụ nữ là Nang Lạ Phết Nu Xay (28 tuổi) và 2 đối tượng nam tên Sẻng Cùng Su Ni Nhã Vông (39 tuổi), Bun Phon Phông Pha Nít (49 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm 300 gói nylon màu xanh bên trong chứa 60.000 viên nén màu hồng có ký hiệu“ WY”, 1 mô tô và một số hung khí. Các đối tượng khai nhận, 60.000 viên nén trên là ma túy tổng hợp, đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Attapeu điều tra, xử lý theo quy định.

* Trước đó, vào đêm khuya ngày 18/5, tại khu vực bản Nậm Thổn (huyện Nậm Bạc, tỉnh Luangprabang, Lào), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Ty An ninh huyện Mường Mày (tỉnh Phongsaly) và Ty An ninh tỉnh Luangprabang bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Thạo Đềnh Chạ (43 tuổi) và Thạo Na Sông (22 tuổi) đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, cùng các vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Chạ và Sông khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực Tam giác vàng, đang trên đường vận chuyển đi giao dịch cho đối tượng người Việt Nam đặt mua ma túy từ trước thì bị bắt giữ.

Tang vật của một vụ án vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào có sự gia tăng đột biến, phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi và ngày càng manh động. Các đối tượng buôn bán ma túy thường hoạt động khép kín trên cơ sở quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình. Phương tiện vận chuyển ma túy là ô tô, xe máy, hoặc đi bộ qua các đường tiểu ngạch, đường mòn ở khu vực biên giới. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại như bộ đàm, điện thoại di động, internet để giao dịch ma túy...

Lực lượng cảnh sát đấu tranh tội phạm về ma túy của Bộ Công an, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam thường xuyên phối hợp với các lực lượng phòng, chống ma túy của Lào từ Trung ương đến địa phương để nắm tình hình và triển khai các biện pháp đấu tranh với các đối tượng phạm tội ma túy tại mỗi nước. Hàng năm đều tổ chức giao ban luân phiên và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên giới, triệt phá một số điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; xác minh truy bắt và vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú…

Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào thống nhất kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước từ 15/4-15/7.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng hai nước đặc biệt sẽ tăng cường hoạt động tuần tra song phương, thiết lập các trạm kiểm soát tại khu vực cửa khẩu giáp biên và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng chức năng hai bên nhằm từng bước kiềm chế tình hình phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước./.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/lien-tiep-triet-pha-cac-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia/366567.vgp