Liên tiếp triệt phá ổ nhóm cướp giật và trộm cắp tài sản

Ngày 27-4, CA TP Ninh Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Hậu và Trần Xuân Trường (cùng SN 1990, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về tội 'Cướp giật tài sản'.

Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng khai nhận: Từ ngày 7 đến 10-4, Hậu và Trường đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Ninh Bình và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Thủ đoạn của chúng là điều khiển xe máy lang thang trên các tuyến đường, khi phát hiện “con mồi” sơ hở để túi xách ở giỏ xe, đeo bên hông, nghe điện thoại di động sẽ lập tức bám theo, áp sát giật tài sản rồi tẩu thoát.

Bị hại trong các vụ cướp giật của bộ đôi này chủ yếu là phụ nữ đi một mình trên đường.

Hai đối tượng cướp giật bị CQCA bắt giữ

Trước đó, Phòng CSHS, CA tỉnh Ninh Bình cũng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1983, trú tại phố Ngô Quyền, phường Nam Bình, TP Ninh Bình và Vũ Xuân Thao, SN 1991, trú tại xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình để điều tra về hành vị Trộm cắp tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện: Trong thời gian từ cuối tháng 3-2020 đến nay, Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Xuân Thao đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy ở một số huyện, TP thuộc tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định.

Khi đi gây án, 2 đối tượng trên thường chở nhau bằng xe máy lượn lờ. Phát hiện gia đình nào xe máy dựng ở trước cửa nhà không có người trông coi, chúng tiếp cận, dùng vam phá khóa trộm xe và mang đến các hiệu cầm đồ cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Xuân Thao đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và đều nghiện ma túy .

Hai vụ án trên đang được điều tra, mở rộng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lien-tiep-triet-pha-o-nhom-cuop-giat-va-trom-cap-tai-san-190812.html