Liên tiếp triệt xóa nhiều điểm mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 19-3, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu tháng 3-2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Thanh Khê đã liên tục điều tra, khám phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Quả thật, khi tiếp xúc với các trinh sát (TS) của Đội CSMT CAQ Thanh Khê mới thấy hết sự cố gắng, nỗ lực và cả những khó khăn, thách thức của mỗi CBCS CSMT khi tiếp cận với loại tội phạm này.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSMT.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSMT.

Trung tá Võ Đức Tuấn- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho biết, ngay từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, lực lượng TS đã liên tục bám địa bàn và tuyến trọng điểm để xác minh từng thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng có khả năng đưa ma túy thâm nhập vào Q. Thanh Khê để tiêu thụ hoặc lôi kéo người nghiện sử dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ cơ sở, các TS đã lần lượt bóc tách và bắt giữ nhiều vụ liên quan đến ma túy.

Lúc 19 giờ ngày 3-3-2020, tại nhà trọ số 2 (địa chỉ số 10- Thanh Huy 2, P. Thanh Khê Đông), qua công tác kiểm tra, các TS đã bắt quả tang đối tượng Dương Hùng Chiến (1975, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh TT-Huế) về hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, TS đã thu giữ 2 gói ni-lông bên trong chứa tinh thể màu trắng (theo Chiến khai là ma túy đá), 1 ĐTDĐ và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test, Chiến còn dương tính với ma túy tổng hợp và hiện đã tạm giữ hình sự đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, đến khoảng 16 giờ 45 ngày 9-3-2020, sau khi có thông tin chính xác về một đối tượng trên địa bàn thường xuyên có quan hệ với các con nghiện, lực lượng TS đã vào cuộc. Đúng vào thời điểm nói trên, TS đón lõng tại trước nhà số 476/02- Điện Biên Phủ (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) đã bắt quả tang Trần Minh Sao (1995, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) tàng trữ 2 gói tinh thể mà Sao khai là ma túy khay cùng 5 viên nén màu xanh (thuốc lắc). Tại thời điểm bắt Sao, còn có đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng (1991, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) nên cũng bị đưa về trụ sở CA để làm việc. Qua test, Trần Minh Sao và Nguyễn Tấn Hoàng đều dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan CA đã tạm giữ hình sự Trần Minh Sao về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Tấn Hoàng do không biết việc Sao mua ma túy để bán nên đã đưa Hoàng đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án.

Tiếp đến, lúc 15 giờ ngày 13-3-2020, tại khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (đối diện nhà số 441- Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng), lực lượng TS của Đội CSMT CAQ Thanh Khê bí mật tiếp cận, bắt quả tang Đặng Văn Hiền (1998, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đã lường trước việc đối tượng sẽ phi tang tang vật nên TS đã xuất hiện một cách bất ngờ, khiến Hiền không kịp trở tay. Tại thời điểm kiểm tra, TS đã thu giữ trong người đối tượng này 1 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng khay), 12 viên nén màu cam (nghi là thuốc lắc).

Các đối tượng Nghĩa, Hiền, Tâm, Long bị bắt giữ.

Cũng trong ngày 13-3-2020, TS còn nhận được thông tin về một số đối tượng từ địa bàn khác đến để giao dịch với các con nghiện trên địa bàn Q. Thanh Khê nên lập tức xác minh. Đến 17 giờ cùng ngày, các TS bí mật ém quân tại đường bên hông nhà số 417- Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) và bất ngờ kiểm tra 2 đối tượng: Vũ Thành Long (2000) và Nguyễn Văn Nghĩa (2000, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) khi chúng vừa xuất hiện. Tại thời điểm đó, TS thu giữ 2 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng khay) và 10 viên nén màu cam (nghi là thuốc lắc). Cả hai đối tượng này không chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mới đây nhất, vào lúc 11 giờ 15 ngày 16-3-2020, TS Đội CSMT CAQ Thanh Khê đã bố trí lực lượng, bắt quả tang Nguyễn Văn Tâm (1997, trú xã Đại Minh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) ngay tại tầng trệt khu vực chân cầu vượt Ngã ba Huế khi đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan CA thu giữ trong người Tâm 1 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Hàng loạt các vụ liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn được Đội CSMT CAQ Thanh Khê phát hiện chỉ trong một thời gian ngắn đã cho thấy sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng CA trong cuộc đấu tranh, ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn. Điều đó đã góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện có hiệu quả Đề án của Quận ủy Thanh Khê về phòng, chống ma túy.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221997_lien-tiep-triet-xoa-nhieu-diem-mua-ban-tang-tru-ma-tuy.aspx