Liên tiếp xảy ra các vụ cháy, Công an TP.HCM cảnh báo

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại TP.HCM đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Khoảng 23 giờ ngày 6-4, đám cháy bùng lên từ công ty chuyên sản xuất nhựa nằm trong con hẻm 172A đường Lạc Long Quân. Nhiều người dân huy động phương tiện, tiếp cận dập lửa nhưng bất thành, nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài khu dân cư.

Phòng PC07 điều động 18 xe chuyên dụng, 96 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị chữa cháy tức tốc đến hiện trường. Sau khoảng ba giờ, đám cháy mới được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 250/300m2 diện tích công ty cùng nhiều tài sản bị cháy rụi, hư hỏng.

Dễ cháy, khó dập, thiệt hại lớn

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.HCM) chỉ trong vòng từ ngày 31-3 đến ngày 6-4 trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 15 vụ cháy. Trong số này, phần lớn là xảy ra ở các vùng ven như TP Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân hoặc Hóc Môn…

Theo Công an TP.HCM, mùa khô thường xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, người dân cần nâng cao cảnh giác. Ảnh NT

Theo Công an TP.HCM, mùa khô thường xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, người dân cần nâng cao cảnh giác. Ảnh NT

Theo Công an TP.HCM, trong thời điểm mùa khô thì những đám cháy dễ bùng phát, khó dập tắt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Những vụ cháy nổ diễn biến phức tạp trong thời gian ngắn vừa qua là minh chứng về thiệt hại nghiêm trọng, gây chết nhiều người, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Công an TP.HCM cho biết các vụ cháy nguyên nhân chủ yếu là do bất cẩn trong sử dụng điện sinh hoạt, đặc biệt là ý thức chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy, để vật dụng chắn lối thoát nạn...dẫn đến khi xảy ra cháy thì không thể thoát thân.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi ở TP Thủ Đức khiến một gia đình sáu người tử vong. Ảnh NT

Điển hình, vụ cháy xảy ra tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức vào rạng sáng ngày 30-3 làm sáu người trong gia đình tử vong, và một người bị thương là một ví dụ đau lòng.

Thời điểm xảy ra cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa, các nạn nhân mắc kẹt bên trong ngôi nhà tìm mọi cách thoát thân nhưng do cháy quá lớn, lửa, khói khí độc bao trùm toàn bộ ngôi nhà và tại cửa chính lại để năm chiếc xe máy chắn lối thoát hiểm.

Dù lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP đã điều động nhiều phương tiện, nhân lực đến hiện trưởng nỗ lực dập lửa, cứu người nhưng chỉ cứu được một nạn nhân, sáu nạn nhân còn lại đã tử vong do ngạt khói từ trước đó.

Trong mùa khô, người dân cần chú ý công tác phòng cháy, chữa cháy ngay từ ban đầu để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Ảnh NT

Trước đó, rạng sáng ngày 25-3, trên địa bàn quận 8, TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến cả gia đình gồm ba người tử vong.

Theo đó, hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà cấp bốn, nơi ở của gia đình nạn nhân vào lúc 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày.

Nhận được tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ - Công an Quận 8 điều sáu phương tiện và 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn.

Khi cảnh sát có mặt, ngọn lửa vẫn đang cháy lớn, tỏa ra nhiều khói và khí độc khiến mái tôn, la phông, vách tường biến dạng.

Lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy vào lúc 4 giờ 36 phút. Tuy nhiên, ba nạn nhân đã tử vong.

2 thói quen bất cẩn dễ gây cháy mùa nắng nóng

Theo Công an TP.HCM, mùa khô, thời tiết và khí hậu biến đổi bất thường, dẫn đến tình trạng nắng nóng kéo dài trên địa bàn thành phố gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Từ đó kéo theo những thói quen bất cẩn trong sinh hoạt, dễ dẫn đến cháy nổ. Dưới đây là hai thói quen bất cẩn dễ gây cháy nhất trong mùa khô.

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Công an TP.HCM cũng phát đi nhiều cảnh báo để nâng cao ý thức người dân trong công tác PCCC. Ảnh NT

- Nhu cầu sử dụng điện tăng, không thực hiện đảm bảo an toàn cháy nổ

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng thiết bị điện gia tăng nhưng nhiều người lại không thực hiện đúng các điều kiện về đảm bảo an toàn cháy nổ. Như vậy, chỉ cần một bất cẩn nhỏ cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn không mong muốn.

Phần lớn nguyên nhân được các cơ quan chức năng nhận định do thời tiết oi bức, nhu cầu sử dụng thiết bị điện gia tăng đáng kể, dẫn đến hiện tượng quá tải, chập mạch, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy đau lòng xảy ra ở ngôi nhà trên địa bàn quận 8 khiến ba người trong gia đình tử vong. Ảnh NT

- Thói quen đốt cỏ rác nhưng không canh chừng

Tại nhiều địa bàn vùng ven, người dân có thói quen đốt cỏ, rác nhưng không có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Việc bất cẩn này dẫn đến cháy nổ cũng là một trong những nguyên nhân của các vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Mới đây, một đám cháy xảy ra tại dãy nhà kho của công ty Bến bãi miền Nam ở phường Tân Thới Hòa, quận 12 do ông THH (Công ty cổ phần vận tải Sao Mai) thuê lại làm nơi chứa hàng.

Với diện tích trên 350m2, ông THH làm nơi trung chuyển hàng hóa là trang thiết bị nội thất, thiết bị văn phòng cung cấp cho các công trình xây dựng lớn trên địa bàn thành phố theo các hợp đồng đã ký từ trước. Tổng giá trị hàng hóa lưu giữ trong kho trước thời điểm xảy ra cháy có giá trị lên đến bốn tỷ đồng.

Các thi thể nạn nhân được đưa khỏi ngôi nhà cháy ở quận 8. Ảnh NT

Thế nhưng do người dân đốt cỏ, rác lại không có người trông coi, không có một biện pháp che chắn nào, dẫn đến đám cháy gặp gió phát tán tàn lửa rơi vào các vật dụng dễ bắt cháy trong kho dẫn đến bùng phát đám cháy lớn và chỉ sau một đêm dãy nhà kho cùng tất cả tài sản trong kho đã biến thành tro bụi.

Nói về những thiệt hại để lại ông H. cho biết: Để tích cóp gầy dựng đôi khi cần cả đời người, nhưng để thiêu rụi tất cả chỉ cần trong chốc lát. Thế nhưng vì sự bất cẩn và thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của mọi người mà hậu quả để lại quá lớn.

Theo Công an TP.HCM, không chủ quan với “giặc lửa” là phương châm mà mỗi người dân cần phải ghi nhớ thực hiện. Cảnh giác, đề phòng bao nhiêu với “giặc lửa” vẫn không bao giờ là điều thừa. Nếu những bất cẩn này không được chấn chỉnh mà cứ để lặp đi lặp lại thì sẽ thành thói quen không tốt, dẫn đến phát sinh sự cố cháy.

Hiện tại đang là mùa khô, hỏa hoạn luôn chực chờ lúc người dân sơ ý, gây thiệt hại lớn, người dân cần nêu cao ý thức cảnh gác để phòng chống, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chay-cong-an-tphcm-canh-bao-977485.html