Liên tiếp xảy ra các vụ chồng giết vợ rúng động

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ trọng án chồng giết vợ gây rúng động dư luận. Nguyên nhân đa phần bắt nguồn do ghen tuông hoặc những mâu thuẫn vợ chồng nhỏ nhặt.

Hiện trường vụ chồng ra tay sát hại vợ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Hiện trường vụ chồng ra tay sát hại vợ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chồng sát hại vợ do mâu thuẫn tình cảm

Tối 5/3, người dân đi qua khu vực cầu Đôi (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) phát hiện một người phụ nữ gục chết trên cầu với vết thương tích ở cổ nên đã trình báo với cơ quan chức năng huyện Đức Hòa. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Long An để xử lý theo thẩm quyền.

Khi lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Đường Thanh Tòng (SN 1975, trú tại tỉnh Bạc Liêu) đứng xem và nói mình đã gây ra vụ việc.

Khai nhận tại cơ quan Công an, Tòng cho biết là chồng của bà L.T.D., do mâu thuẫn tình cảm, Tòng và vợ lên cầu Đôi để giải quyết mâu thuẫn. Sau một hồi cự cãi, Tòng rút dao cắt cổ vợ khiến vợ gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử

Khoảng 19h ngày 4/3, tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), người dân địa phương bàng hoàng phát hiện anh Lê Văn Hòa (SN 1969) tử vong tại nhà riêng. Cạnh đó là chị Nguyễn Thị T. (SN 1986, vợ anh Hòa) đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu đồng thời cấp báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông, anh Hòa đã dùng dao chém vợ sau đó cắt tay tự sát.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

Vợ bị chồng cũ chém nguy kịch

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 18/02 tại một đại lí vé máy bay, mỹ phẩm thuộc Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Khi đó, Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi) đến gặp chị Lê Thị Quý H. (30 tuổi) để nói chuyện và giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Đỗ Thanh Nghĩa chạy ra xe lấy dao rồi quay lại chém nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, Nghĩa bỏ đi khỏi hiện trường, còn chị H. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khuya cùng ngày, Nghĩa đã đến Công an phường Tân Định đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghĩa khai đã ly hôn với chị H. được một thời gian, vài ngày trước người anh trai của vợ cũ cùng một số thanh niên bất ngờ chặn đánh Nghĩa. Bực tức, Nghĩa gặp vợ cũ để trả thù.

Giết vợ vì không chịu nấu cơm

Tối ngày 09/02, tại tổ 03, ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất ( tỉnh Kiên Giang) đối tượng Danh Cang (SN 1999, trú tại ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất) đi làm về không thấy vợ là chị Danh Thị Huệ ở nhà chuẩn bị cơm như mọi ngày. Bực tức, Cang đã đến tiệm tạp hóa mua một con dao để trong cốp xe rồi đi tìm vợ. Khi thấy chị Huệ ở nhà một người thân đang cho con nhỏ (18 tháng tuổi) ăn cơm, Cang vào nhà hỏi chị Huệ vì sao không ở nhà nấu cơm. Chị Huệ trả lời do không có tiền mua gạo…

Trong lúc hai vợ chồng lời qua tiếng lại, Cang bất ngờ dùng dao đâm vào lưng chị Huệ. Chị Huệ tháo chạy rồi ngã sấp sau đó. Người thân đưa chị Huệ vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Cang đã đến Công an huyện Hòn Đất và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cang để điều tra về tội “Giết người”.

Nợ nần tiền cờ bạc, về nhà chích điện sát hại vợ

Ngày 03/02, người thân phát hiện bà L.T.N. 52 tuổi (trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong trên giường ngủ và nhìn thấy trên vùng cổ nạn nhân có vết cháy nghi do tác động từ điện nên đã báo Công an điều tra.

Xác định bà N. tử vong do điện giật, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời ông Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, chồng bà N.) lên làm việc.

Bước đầu, Đồng khai nhận, do nợ tiền cờ bạc nhưng bà N. không chịu đưa tiền trả nợ và nói sẽ tìm nơi khác để ở nên Đồng đã lấy dụng cụ chích điện tự chế cắm vào ổ điện đe dọa. Khi nạn nhân quả quyết không đưa tiền, quay lưng ngủ tiếp thì Đồng đã chích điện vào người bà N. nhiều lần.

Gây án xong, Đồng kéo chăn lên người vợ rồi ra võng nằm ngủ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

T.Nguyễn (T/H)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so/lien-tiep-xay-ra-cac-vu-chong-giet-vo-rung-dong-498368.html