Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đuối nước thương tâm

Ngày 25-3, tại xã Đác Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Hồ nước tưới cà-phê, nơi hai học sinh đuối nước tử vong, chiều 25-3, tại Gia Lai.

Hồ nước tưới cà-phê, nơi hai học sinh đuối nước tử vong, chiều 25-3, tại Gia Lai.

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tại thôn Nhơn Tân, xã Đác Ta Ley, một nhóm học sinh gồm bảy em, độ tuổi 12 đến 13, học Trường THCS Đăk Ta Ley, rủ nhau ra tắm ở hồ tưới cà-phê thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Trong lúc tắm, hai em Trần Minh Vũ, học sinh lớp 6A và em Đặng Ngọc Hải, học sinh lớp 7A bị trượt chân vào chỗ nước sâu và đuối nước. Đây là hồ chứa nước của gia đình ông Cù Thanh Hoàng, dùng để tưới cà-phê, rộng khoảng 100 m2, sâu hơn 3 m. Hoảng hốt, các em còn lại chạy đi tìm người đến cứu. Khi người lớn đến nơi, vớt được hai em Vũ và Hải thì cả hai đã tử vong.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi em gần tám triệu đồng.

Trước đó, trưa 11-3, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê rủ nhau đi tắm tại một ao chứa nước trong làng. Trong lúc bất cẩn, hai anh em sinh đôi Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý, SN 2014, học Trường mẫu giáo Bằng Lăng bị đuối nước. Thấy vậy, em Siu Nội, SN 2012, học sinh Trường THCS Ngô Quyền lao xuống cứu hai em nhưng bất thành. Hậu quả, cả ba em đều tử vong do đuối nước.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 61 vụ đuối nước khiến 79 trẻ tử vong. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra bảy vụ đuối nước khiến 12 trẻ tử vong.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39631002-lien-tiep-xay-ra-cac-vu-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam.html