Liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến bốn người thương vong

Ngày 24-11, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk làm một người chết và ba người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng và xe gắn máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng và xe gắn máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra Công an thị xã đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

Thông tin ban đâu, vào khoảng 9 giờ ngày 24-11, ông Lê Cừu sinh năm 1930, trú thị xã Buôn Hồ cầm lái xe gắn máy mang biển kiểm soát: 47C1-106.99 đi từ trong nhà ra ngoài đường Hồ Chí Minh thuộc phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ. Cùng lúc này, Nguyễn Chính Trực sinh năm 2004, trú tại phường Thống Nhất đi xe gắn máy mang biển kiểm soát: 47C1 -147.48 chạy tốc độ cao theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Búk. Khi đến địa điểm tại Km1743 +300 đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ thì xe của Trực và ông Cừu xảy ra tai nạn. Cú tông mạnh khiến ông Cừu ngã xuống đất tử vong tại chỗ, còn Trực bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, hai xe gắn máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.

Cũng trong sáng 24-11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và xe gắn máy khiến hai người đi trên xe máy bị thương nặng.

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe buýt của Hợp tác xã Quyết Thắng mang biển kiểm soát: 47B-016.25 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến đoạn qua phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột thì tông vào xe máy mang biển kiểm soát: 47L1-186.34 đang băng ngang qua đường để vào chợ khiến hai người đi trên xe máy bị thương nặng. Tại hiện trường, xe buýt bị vỡ kính, hư hỏng phần đầu, riêng xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kịp thời có mặt kiểm tra hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42345002-lien-tiep-xay-ra-hai-vu-tai-nan-giao-thong-khien-bon-nguoi-thuong-vong.html