Liên tiếp xảy ra nổ bom ở Bangkok, Thái Lan

Có tổng số 6 quả bom đã phát nổ tại 3 địa điểm ở Bangkok ngày 2/8, làm 3 người bị thương và ít nhiều gây náo loạn thủ đô của Thái Lan trong bối cảnh nước này đang tổ chức hội nghị quan trọng của khu vực.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường một trong 6 vụ nổ bom sáng 2/8 tại Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)

Đại tá cảnh sát Kamtorn Uicharoen cho biết, 3 quả bom phát nổ tại Khu liên hợp Chính phủ ở Chaeng Wattana. Hai quả bom khác đã nổ tung ở khu vực Chong Nonsi. Trong khi đó, một quả bom khác bị thu hồi trước khi phát nổ. “Những quả bom tại hai địa điểm này là những thiết bị nổ được cài đặt giờ”, ông nói.

Cảnh sát cho biết, hai công nhân dọn vệ sinh môi trường đã bị thương sau vụ nổ ở quận Suan Luang. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết, một nhân viên bảo vệ cũng bị thương sau vụ nổ ở tòa nhà 77 tầng King Power Mahanakhon. Những người này được xác định đều bị thương nhẹ.

Các thiết bị nổ được tìm thấy có kích thước của một quả bóng bàn. Theo nhận định, đây dường như là các thiết bị với mục đích tấn công biểu tượng nhằm gây rối cho chính phủ trong bối cảnh đang tổ chức hội nghị, chứ không được thiết kế để gây thương vong lớn.

Khu vực trạm tàu điện trên cao BTS Chong Nonsi - một trong các địa điểm xảy ra vụ nổ. (Ảnh: CNA)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha đã lên án những kẻ đứng sau các vụ nổ. “Về vụ nổ bom sáng nay, tôi muốn lên án những kẻ gây ra vụ việc nhằm phá hoại hòa bình và làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước. Tôi đã chỉ thị cho các quan chức để đảm bảo an toàn công cộng và chăm sóc kịp thời những người bị ảnh hưởng”, Thủ tướng Prayut nói.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ - bà Narumon Pinyosinwat cho biết, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu điều tra vụ việc. Các biện pháp an ninh được thắt chặt và người dân được khuyến cáo không hoảng loạn.

Các vụ nổ trên xảy ra trong thời điểm nhạy cảm khi an ninh đang được thắt chặt ở Bangkok, trong tuần lễ diễn ra các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan, trong đó có sự tham dự của các Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản…/.

Kiều Giang (theo Bangkok Post, CNA)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/lien-tiep-xay-ra-no-bom-o-bangkok-thai-lan-530526.html