Liên tiếp xuất hiện cá hố rồng 'khổng lồ' tại biển Hà Tĩnh

Sau khi một con cá hố rồng dài gần 3m bơi vào trước cửa đền Lê Khôi tại huyện Lộc Hà thì tiếp đó, một con cá hố rồng khác lại được người dân phát hiện chết dạt vào bờ biển Kỳ Anh.

Vào sáng ngày 2/6, người dân thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một con cá hố rồng có chiều dài khoảng 4m, nặng gần 40kg bị chết, trôi dạt vào bờ biển.

Cá hố rồng dài gần 4m đã được người dân chôn cất cẩn thận theo phong tục.

Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã làm các thủ tục để chôn cất theo phong tục.

Đáng nói, trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 1/6, người dân cũng phát hiện 1 con cá hố rồng dài gần 3m bơi vào cửa sông Cửa Sót, trước cổng đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi dưới chân núi Nam Giới Cửa Sót, thuộc địa bàn xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sự xuất hiện của cá hố rồng trước cổng đền gần sát ngày giỗ vị tướng Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi đã khiến người dân rất hiếu kỳ nên kéo nhau đến xem và chụp ảnh rất đông.

Cá hố rồng được phát hiện bơi vào trước cổng đền Lê Khôi vào chiều 1/6.

Cá hố rồng là loài cá thiêng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển nên việc thời gian gần đây nó xuất hiện liên tục tại các vùng biển Hà Tĩnh đã khiến nhiều người cho rằng là điềm báo may mắn.

Theo ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, những con cá hố rồng với kích thước lớn như con vừa bơi vào cửa sông Cửa Sót hay con vừa được phát hiện chết dạt vào bờ biển thị xã Kỳ Anh là rất hiếm.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lien-tiep-xuat-hien-ca-ho-rong-khong-lo-tai-bien-ha-tinh-a372514.html