Liên tiếp xuất hiện các chùm lây nhiễm phức tạp, Nam Định cấp bách ứng phó

Ngày 18/11, tỉnh Nam Định ghi nhận 47 ca bệnh COVID-19, trong đó có 2 ca tại TP Nam Định, 1 ca tại huyện Ý Yên, 3 ca tại Giao Thủy, 10 ca tại Xuân Trường, 16 ca tại Hải Hậu, 15 ca tại huyện Nam Trực. Trong những ngày qua, trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Xuân Trường liên tiếp xuất hiện các ổ dịch phức tạp.

Liên tiếp xuất hiện các ổ dịch phức tạp

Ngày 17/11, qua xét nghiệm sàng lọc, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 trường hợp ở xóm 14, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định mắc COVID-19. Đây là những ca F0 có yếu tố dịch tễ phức tạp, nguy cơ lây lan dịch cộng đồng rất lớn.

Ngay trong chiều và tối ngày 17/11, huyện Xuân Trường đã thần tốc tổ chức lấy 10 nghìn mẫu test nhanh toàn bộ người dân làng Hành Thiện và tiểu thương tại chợ Hành Thiện; giáo viên, học sinh các trường THPT Xuân Trường, THCS Đặng Xuân Khu, Tiểu học Xuân Hồng, Mầm non Xuân Hồng và các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao. Trong đêm 17 sáng ngày 18/11, lực lượng chức năng đã truy vết đã xác định 177 F1 và hàng nghìn trường hợp F2.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch, đêm 17/11, huyện Xuân Trường đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ làng Hành Thiện (từ xóm 1 đến xóm 15 xã Xuân Hồng) với 1.922 hộ dân, 6.699 nhân khẩu; yêu cầu tất cả người dân trong khu vực phong tỏa cách ly y tế thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu thì ở đó”, “nhà cách ly với nhà”, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Từ 6 giờ ngày 18/11, tạm dừng hoạt động của chợ Hành Thiện, các bến đò ngang và tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng việc dạy và học trực tiếp đối với toàn bộ các trường học trên địa bàn xã Xuân Hồng, Trường mầm non Xuân Thượng; đề nghị Sở GD&ĐT cho tạm dừng học trực tiếp đối với Trường THPT Xuân Trường và THPT Cao Phong cho đến khi có thông báo mới. Căn cứ điều kiện cụ thể, các nhà trường có thể áp dụng biện pháp học trực tuyến cho các khối, lớp đảm bảo chất lượng dạy và học.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với toàn bộ dân một số xóm của xã Xuân Thượng tiếp giáp làng Hành Thiện; truy vết trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa và địa điểm lấy mẫu xét nghiệm; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kích hoạt ngay, đưa vào hoạt động cơ sở cách ly; tiếp nhận, quản lý các F1 tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Tổ chức quản lý chặt chẽ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung.

* Chiều 17/11, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cho biết, trong ngày, địa phương này đã ghi nhận thêm 51 ca bệnh COVID-19 mới, bao gồm 43 ca tại huyện Hải Hậu, 01 ca tại TP Nam Định, 03 ca tại Giao Thủy, 01 ca tại Nam Trực, 03 ca tại Ý Yên. 43 ca bệnh ghi nhận tại huyện Hải Hậu thuộc khu cách ly phong tỏa, trong đó 41 ca thuộc chùm ca bệnh xã Hải Minh và 2 ca là thuyền viên trở về từ Long An.

Trước đó, trong 2 ngày 15-16/11, tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu đã ghi nhận 52 ca mắc COVID-19. Qua truy vết đã xác định trên 600 F1, hàng nghìn F2; trong đó, có nhiều học sinh F0, F1, F2 trên địa bàn xã Hải Minh.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định chỉ đạo phòng chống dịch tại Hải Hậu.

Quyết liệt ứng phó

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, ngày 17/11, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu.

Theo báo cáo của chính quyền cơ sở, ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng công an, y tế và huy động cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống; khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để nhanh chóng tách F0 khỏi cộng đồng.

Tính đến 8 giờ ngày 17/11, trên địa bàn xã Hải Minh đã phát hiện 79 trường hợp dương tính với COVID-19; lực lượng chức năng đã truy vết, xác minh, phân loại hàng nghìn F1, F2; đưa các trường hợp F1 có nguy cơ cao cách ly tập trung; hướng dẫn các trường hợp cách ly tại nhà và quản lý chặt chẽ theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu đã ra quyết định phong tỏa 20 xóm với trên 5.000 hộ, trên 15 nghìn nhân khẩu; thiết lập 6 chốt gác trên các trục đường chính, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ hàng ngày; 26 chốt tại các dong, ngõ, cầu để đảm bảo nhà cách ly với nhà, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” các khu phong tỏa, cách ly.

Đối với 6 xóm còn lại của xã áp dụng phong tỏa mềm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chờ kết quả xét nghiệm để quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống tiếp theo.

Xác định mức độ dịch ở xã Hải Minh là cấp 4 “vùng đỏ”, cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, ứng phó với tình hình dịch bệnh, huyện Hải Hậu, xã Hải Minh đã rà soát lại phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó để bổ sung đảm bảo chủ động ứng phó với tình hình…

Sau khi nghe các ý kiến của các ngành liên quan, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng nhấn mạnh, ổ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hải Minh đang diễn biến hết sức phức tạp, huyện Hải Hậu, xã Hải Minh cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Huy động lực lượng, trang thiết bị vật tư y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan đến người và địa điểm tại ổ dịch xã Hải Minh và thực hiện nghiêm công tác quản lý cách ly tại nhà.

Tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả người dân trong xã. Ngành Y tế tích cực điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh, vận động người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của chính minh, gia đình và cộng đồng.

Nam Định lên kế hoạch thiết lập hệ thống thu dung, điều trị đảm bảo tất cả bệnh nhân COVID-19 đều được điều trị.

Thiết lập hệ thống thu dung, điều trị 5000 ca mắc COVID-19

Nhằm nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng tại chỗ, phù hợp, hiệu quả theo cấp độ dịch tại địa phương, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tất cả bệnh nhân COVID-19 đều được điều trị.

Theo đó UBND tỉnh Nam Định thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 gồm: Bệnh viện, Trung tâm Y tế có khám chữa bệnh, hoạt động theo mô hình tháp 3 tầng, với các cấp độ dưới 700 ca, từ 701-1.700 ca, cấp độ từ 1.701-5.000 ca.

Cụ thể, tầng 1 quy mô 4.150 giường, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng; cơ sở thu dung gồm: Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định, Trung tâm Y tế, bệnh viện tuyến huyện, mỗi đơn vị bố trí 1 phân khu riêng, tối thiểu 50 giường.

Mỗi huyện, thành phố thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thứ 2 trên địa bàn đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường và công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm Y tế thành phố chuyển đổi công năng thành cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 quy mô 150 giường. UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình, thành lập Trạm Y tế lưu động.

Theo từng cấp độ dịch, UBND tỉnh Nam Định xem xét thành lập 5 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, quy mô 2.100 giường bệnh.

Tầng 2 quy mô 600 giường, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân vừa và nặng gồm: Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Trung tâm Y tế và các bệnh viện tuyến huyện, mỗi đơn vị bố trí 1 phân khu riêng, tối thiểu 50 giường và cơ sở điều trị thứ 2 của huyện, thành phố.

Tầng 3 quy mô 250 giường, tiếp nhận điều trị ca bệnh nặng, nguy kịch; cơ sở thu dung gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố.

Nhân lực triển khai tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 gồm nhân lực của đơn vị và nhân lực hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên, y tế tư nhân.

Ở cấp độ nguy cơ rất cao với trên 5.000 ca mắc, UBND tỉnh Nam Định sẽ quyết định thành lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và bổ sung phương án phù hợp./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/lien-tiep-xuat-hien-cac-chum-lay-nhiem-phuc-tap-nam-dinh-cap-bach-ung-pho/453252.vgp