Liên tục cắt điện khiến thị trường quạt tích điện 'sốt sình sịch'

Những ngày vừa qua, vì thiếu điện nên nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị cắt điện luân phiên giữa tiết trời nắng nóng. Do vậy, rất đông người dân đã đi tìm mua các loạt quạt tích điện để dự phòng những lúc nắng nóng khiến thị trường này cháy hàng, 'sốt sình sịch'

Sức mua tăng mạnh, cung không đủ cầu

Khi nhận được thông báo sắp cắt điện, chị Nguyễn Thị Huyền ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã tìm đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng hỏi mua quạt tích điện.

"Nhà tôi đông người già và trẻ em nên sau khi nghe thông báo lịch cắt điện luân phiên, tôi vội tìm mua quạt tích điện để dùng khi cần thiết. Thế nhưng, đi 4 cửa hàng dọc đường Nguyễn Lương Bằng, các chủ tiệm đều thông báo "cháy hàng", nếu muốn mua phải đặt cọc và 2 ngày sau mới có thể giao hàng" - chị Huyền chia sẻ.

Nhiều chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng tại phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), Giải Phóng (quận Thanh Xuân), Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng)… đều có chung ý kiến, những ngày này quạt tích điện là sản phẩm được khách hàng hỏi mua nhiều nhất từ đầu Hè đến nay.

Người tiêu dùng tìm mua quạt tích điện tại siêu thị điện máy Media Mart. Ảnh: Hoài Nam

Chị Nguyễn Thu Hà - chủ một cửa hàng bán quạt điện trên phố Nguyễn Lương Bằng cho biết, thông thường mọi năm, số lượng quạt tích điện cửa hàng nhập về chỉ khoảng vài chục chiếc, bán cả mùa Hè. Thế nhưng năm nay, nhiều gia đình lo có thể bị cắt điện bất cứ lúc nào nên gần như ngày nào cửa hàng cũng nhận được nhiều cuộc gọi hỏi mua quạt tích điện. "Từ cuối tháng 5 đến nay, cửa hàng đã bán được hơn 60 chiếc quạt tích điện các loại, bằng cả mùa Hè 2022" - chị Hà thông tin.

Không chỉ các cửa hàng chuyên kinh doanh quạt điện đông khách, mà tại hệ thống siêu thị điện máy như MediaMart, Pico, Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh… cũng trong tình trạng tương tự.

Giám đốc kinh doanh ngành hàng gia dụng của chuỗi siêu thị điện máy MediaMart Phan Hoài Nam, cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, số lượng quạt tích điện bán ra tăng gấp 7 lần so với tháng 5, dẫn đến thiếu hàng cục bộ.

“Để đáp ứng sức mua tăng đột biến vào các đợt cao điểm nắng nóng trong tháng 6, tháng 7, MediaMart đã đàm phán với các hãng sản xuất, nhà phân phối cam kết lượng hàng cung ứng và có những chính sách ưu đãi gia tăng cho khách hàng” - ông Phan Hoài Nam thông tin.

Người tiêu dùng tìm mua quạt tích điện tại các điểm kinh doanh quạt điện trên phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Hoài Nam

Khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại các siêu thị điện máy và cửa hàng kinh doanh quạt điện cho thấy, giá của dòng quạt tích điện thấp nhất là trên 1 triệu đồng/chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Cụ thể, tại siêu thị điện máy HC, quạt tích điện Sunhouse SH762 có giá 1,2 triệu đồng, quạt tích điện Tiross TS9173 30cm, pin 6VmAh giá 1,5 triệu đồng hay quạt tích điện Tiross TS9174 30cm, pin 8000mAh giá 1,6 triệu đồng.

Thị trường quạt tích điện không chỉ "nóng" ở các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh quạt điện mà cũng sôi động trên mạng xã hội Facebook.

Nhiều trang bán hàng online trên Facebook rao bán quạt tích điện Trung Quốc với giá thấp nhất 600.000 đồng/chiếc, nhưng khách hàng cũng phải chờ từ 2 - 3 ngày mới có hàng.

Theo chia sẻ của những người kinh doanh mặt hàng này, nguồn hàng khan hiếm là một trong những nguyên nhân người dân "đổ xô" đi mua quạt tích điện dự phòng sử dụng khi bị cắt điện

Ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý

Thực tế cho thấy, nhu cầu mua sắm quạt tích điện tăng cao nên một số cửa hàng đã tăng giá bán sản phẩm. Anh Trần Chiến ở phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân) chia sẻ, những ngày gần đây giá bán quạt tích điện tăng giá gấp đôi so với ngày thường nhưng vẫn "cháy" hàng, nếu khách hàng muốn có ngay sản phẩm, phải chấp nhận giá bán tăng cao hơn nữa.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các điểm kinh doanh quạt điện. Ảnh: Hoài Nam

Thông qua việc kiểm tra các cửa hàng kinh doanh sản phẩm quạt điện, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội còn ngăn chặn hoạt động kinh doanh vận chuyển lưu thông các sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện nhập lậu, hàng giả không đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên

Tương tự, sau khi liên tục bị cắt điện đột ngột, chị Hà Anh ở phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) đã phải bỏ ra 2 triệu đồng mua quạt tích điện, trong khi những ngày cuối tháng 5 sản phẩm này chỉ có giá 1,5 triệu đồng.

“Mua quạt tích điện trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội Facebook cảm giác như lạc vào ma trận với đủ mọi giá bán của cùng 1 hãng sản xuất. Hỏi về sự chênh lệch giá thì đều nhận được câu trả lời do nhu cầu tăng nên cháy hàng và mua nhanh không hết” - chị Hà Anh chia sẻ.

Nhằm ngăn chặn hiện tượng tăng giá bán bất hợp lý để trục lợi trong kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã ban hành Công văn số 1164 gửi đến Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước tình hình tăng cao về nhu cầu của người dân đối với mặt hàng này.

Người tiêu dùng tìm mua quạt tích điện mini tại các điểm kinh doanh quạt điện trên phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Hoài Nam

Theo đó yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện, quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện... Các vi phạm cần phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Tương tự, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 551/QLTTHN-NVTH yêu cầu đội trưởng các Đội Quản lý thị trường giám sát kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như máy phát điện, quạt tích điện, quạt hơi nước, thiết bị làm mát… Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá thu lợi bất hợp pháp.

Lê Nam

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lien-tuc-cat-dien-khien-thi-truong-quat-tich-dien-sot-sinh-sich.html