Liên tục đứng thứ 2 toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia

Sáng 15/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dự kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018) do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (GD&ĐT) tổ chức.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Trường trao Bằng khen cho các tập thể

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Nguyễn Xuân Trường, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước mà ở đó Nhà giáo là người quyết định tới chất lượng nguồn nhân lực. Vì thế trách nhiệm của mỗi nhà giáo là rất nặng nề song cũng rất vẻ vang.

Các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích; không ngừng học tập nâng cao trình độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, phấn đấu đạt trình độ trên chuẩn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài khoa học có giá trị ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy và quản lý; mãi mãi là "tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" cho các em học sinh noi theo”.

Ngày 20/11 là ngày để vinh danh nghề thầy, song cũng là ngày nhắc nhở mỗi nhà giáo chúng ta và cả ngành giáo dục tự soi lại mình, phải luôn phấn đấu để “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò” và để làm sao những bó hoa tươi ngày 20/11 mang đầy đủ giá trị của nó.

Ngày nay, trước yêu cầu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước và quá trình hội nhập, sự nghiệp giáo dục nước nhà đang ở bước ngoặt của những thời cơ, vận hội và thách thức.

Để đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 Khóa XI của Đảng mà Hải Phòng đã cụ thể hóa bằng Chương trình Hành động số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 2541 của UBND thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT Hải Phòng.

Người thầy trong xã hội hiện đại đã có sự thay đổi, từ người truyền đạt kiến thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức.

Vai trò của người thầy ít nhiều có sự thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Và dù xã hội có đi đến đâu, người thầy vẫn là trung tâm, vẫn là người quan trọng để đưa tri thức đến với từng cá nhân và cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 836 đơn vị trường học, trong đó có 120 trường ngoài công lập, với gần 500.000 học sinh. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên 30.000 người.

Mạng lưới quy mô giáo dục các cấp ngày càng ổn định và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Từ năm 2014 đến nay, Hải Phòng, liên tục đứng thứ 2 toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia, sau Thủ đô Hà Nội.

Riêng năm học 2017 - 2018, Hải Phòng đứng đầu toàn quốc về số học sinh đoạt giải Nhất. Trong đó có 11 giải nhất (toán 1, lý 1, văn 1, sinh 2, tiếng Anh 2, tiếng Trung 1, Địa lý 2, Lịch sử 1), 24 giải nhì, 28 giải ba, 28 giải khuyến khích.

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế - Intel ISEF, tại Mỹ, năm 2017 Hải Phòng có 01 dự án đạt giải tư. Năm 2018, có 01 dự án đạt giải 3 của hai em học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2018 tại Romania, Hải Phòng có 02/02 thí sinh tham dự đều đoạt Huy chương, gồm: 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng đều là học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú.

Đầu năm 2018, kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế 2018 tại Iran, Hải Phòng có 01 học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Trần Phú, tham dự và đoạt Huy chương Vàng.

Với kết quả trên, đã kéo dài chuỗi thành tích nhiều năm liên tục Hải Phòng có học sinh đoạt giải quốc tế.

Để có được những thành tích đáng tự hào trên, đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho sự miệt mài phấn đấu không ngừng cũng như khẳng định trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang của mình.

Chính sự cống hiến thầm lặng của các thầy cô đã góp phần tạo nên những thanh niên, học sinh tiêu biểu có đầy đủ tài, đức và lý tưởng cao đẹp phục vụ cho sự nghiệp hội nhập và phát triển của thành phố chúng ta.

Với tinh thần ấy tôi kêu gọi toàn thể các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, các cán bộ, công nhân viên đang công tác trong ngành Giáo dục của thành phố phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam quyết tâm tu dưỡng rèn luyện, tận tụy với nghề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc

Ghi nhận những kết quả của ngành GD&ĐT thành phố đã đạt được trong những năm qua, đồng thời Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Giáo dục thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về chất lượng.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư khóa IX về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT…”; các Nghị quyết, Chương trình của thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, về phát triển nhân lực chất lượng cao.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa trong thời gian tới.

Thường xuyên thực hiện “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Nhân lễ kỷ niệm, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 16 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo công tác trong ngành GD&ĐT hoàn thành nhiệm vụ được giao, nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước; 17 cá nhân là cán bộ, giáo viên thuộc Trường THPT Chuyên Trần Phú có thành tích trong công tác đào tạo học sinh giỏi.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/lien-tuc-dung-thu-2-toan-quoc-ve-ket-qua-hoc-sinh-gioi-quoc-gia_t114c8n141225