Liên tục phá các vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Những ngày gần đây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các địa phương phối hợp với nhiều đơn vị chức năng trong và ngoài nước liên tục phá các vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ.

12 kg ma túy đá bị bắt tại cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An). Ảnh: Báo Biên phòng

Tối 15/6, tại khu vực giáp ranh biên giới giữa huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và huyện Muang May (tỉnh Phongsaly, Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Điện Biên phối hợp với lực lượng an ninh huyện Muang May phá thành công chuyên án 044Lv, bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

3 đối tượng bị bắt là Sôm Chăn (29 tuổi, trú tại huyện Muang Xay, tỉnh Oudomxay), Thao A By (23 tuổi) và Thạo A Thề (18 tuổi, cùng trú tại huyện Samphanh, tỉnh Phongsaly).

Tang vật thu tại chỗ gồm 20 kg thuốc phiện, 1 ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và 17 triệu kíp Lào, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực Tam giác vàng rồi vận chuyển ra khu vực biên giới giáp ranh 2 tỉnh Điện Biên và Phongsaly để bán cho đối tượng người Việt Nam đặt mua ma túy từ trước, thì bị bị bắt giữ.

* Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 12 kg ma túy đá.

Đối tượng tên Dềnh Song Chò (sinh năm 1987, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là người thông thuộc địa bàn giáp ranh giữa biên giới Việt Nam-Lào, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi, bắt giữ đối tượng.

Sáng 14/6, khi Chò mang ma túy đá men theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam tại khu vực xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương thì bị Ban chuyên án bắt quả tang. Tang vật thu giữ hơn 12 kg ma túy đá.

Trước đó, vào ngày 12/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bắt giữ Giòng Chùa Mùa (sinh năm 1987, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 10 kg ma túy đá.

* Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu triệt phá thành công chuyên án 619M, bắt 3 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin và nhiều tài liệu khác liên quan. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, từ Lào về Đắk Lắk qua Lào Cai để tiêu thụ sang Trung Quốc.

Khuya ngày 11/6, tại km 15 thuộc địa phận xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng Seo Ký (sinh năm 1985, trú tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng) và Lý A Páo (sinh năm 1989, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) đang vận chuyển 16 bánh heroin.

Hai đối tượng trên khai nhận, 16 bánh heroin trên là do Sùng Seo Páo (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Đắk Lắk) thuê mang đi tiêu thụ. Từ lời khai trên, lực lượng chức năng đã bắt Sùng Seo Páo đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại TP. Lào Cai.

Sùng Seo Páo khai nhận sau khi mang 20 bánh heroin từ Đắk Lắk lên TP. Lào Cai, Páo thuê Giàng A Chống (sinh năm 1992, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, đã đến đầu thú tại cơ quan công an) mang 4 bánh đi tiêu thụ trót lọt. Còn lại 16 bánh Páo thuê Giàng Seo Ký và Lý A Páo đi tiêu thụ tiếp, thì hai đối tượng trên bị bắt.

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/lien-tuc-pha-cac-vu-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-lon/368490.vgp