Liên tục sạt lở đất làm hư hỏng nhà dân vùng sông nước Cà Mau

Thêm 2 vụ sạt lở đất làm hư hỏng nhiều nhà cửa, tài sản cư dân vùng sông nước Cà Mau. Rất may không ai bị thương trong các vụ sạt lở vừa xảy ra.

Khu vực sạt lở thuộc ấp Nhà Hội (xã Tam Giang, huyện Năm Căn) làm hư hỏng 4 nhà dân vào rạng sáng 23/5.

Khu vực sạt lở thuộc ấp Nhà Hội (xã Tam Giang, huyện Năm Căn) làm hư hỏng 4 nhà dân vào rạng sáng 23/5.

Sáng 23/5, Chủ tịch UBND xã Tam Giang (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) Nguyễn Hồng Mơ cho biết đã chỉ đạo lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ dân di dời tài sản, khắc phục thiệt hại trong vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực ấp Nhà Hội, xã Tam Giang.

Khu vực sạt lở thuộc ấp Nhà Hội (xã Tam Giang, huyện Năm Căn) làm hư hỏng 4 nhà dân vào rạng sáng 23/5.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 10 phút cùng ngày, khu vực các hộ dân sinh sống bằng nghề hầm than (thuộc Hợp tác xã chế biến than 2/9) ở ấp Nhà Hội xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng nặng nề nhà cửa và tài sản của 4 hộ dân dọc tuyến sông Kinh 17.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở có chiều dài gần 20m, sâu khoảng 5m, làm hư hại hoàn toàn 3 căn nhà (bằng cây lá) của người dân, một căn khác bị ảnh hưởng với mức độ khoảng 50%, ước tổng thiệt hại bước đầu hơn 200 triệu đồng.

Trong vòng nửa tháng qua, ven tuyến sông Kinh 17 xã Tam Giang xảy ra đến 3 vụ sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đây cũng là vụ sạt lở thứ 3 trong vòng chưa đầy nửa tháng qua trên tuyến sông Kinh 17 thuộc xã Tam Giang. 2 vụ sạt lở trước vào đêm 10 và 19/5 trong khu vực chợ nhà lồng thuộc ấp Kinh 17 xã Tam Giang, làm hư hỏng nặng nhà cửa và tài sản của 6 hộ dân.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Phương Bình cho biết đã cử lực lượng xuống hiện trường khoanh vùng, cắm biển nguy hiểm và tìm giải khắc phục vụ sạt lở lộ về trung tâm xã Nguyễn Huân.

Hiện trường vụ sạt lở làm hư hỏng đường ô-tô trên địa bàn huyện Đầm Dơi vào rạng sáng 22/5.

Trước đó, vào rạng sáng 22/5, trên địa bàn ấp Tân Thành (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) xảy ra vụ sạt lở đất làm hư hỏng một phần tuyến lộ ô-tô từ xã Tân Tiến về xã Nguyễn Huân, nằm dọc tuyến sông Cây Tàng.

Lực lượng chức năng huyện Đầm Dơi xuống hiện trường khoanh vùng sạt lở hư hỏng đường ô-tô dọc tuyến sông Cây Tàng để có giải pháp khắc phục hữu hiệu.

Khu vực sạt lở dài 16m, rộng 10m, sâu khoảng 3m, nằm tiếp giáp với đoạn sạt lở trước đây đã được huyện khắc phục từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai do tỉnh hỗ trợ. Đây cũng là vụ sạt lở đất thứ 23 kể từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện Đầm Dơi, làm hư hỏng nhiều nhà dân và công trình hạ tầng do nhà nước đầu tư, ước tính tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lien-tuc-sat-lo-dat-lam-hu-hong-nha-dan-vung-song-nuoc-ca-mau-post754146.html