Liên tục triệt phá nhiều kho vũ khí 'nóng'

Chỉ gần 2 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an TP. HCM liên tục phát hiện, phá thành công nhiều kho vũ khí 'nóng'.

Phá thành công kho vũ khí ‘khủng’ lớn nhất TPHCM

 Công an TP.HCM liên tục phát hiện, phá thành công nhiều kho vũ khí nóng (ảnh Báo Chính phủ)

Công an TP.HCM liên tục phát hiện, phá thành công nhiều kho vũ khí nóng (ảnh Báo Chính phủ)

Cụ thể, sáng 10/1, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Quận 10 khi tuần tra trên đường Vĩnh Viễn phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Do không xuất trình được giấy tờ nên người này bị đưa về trụ sở làm việc theo quy định. Qua đấu tranh nhanh, người đàn ông khai nhận mua nhiều súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, đao kiếm các loại về bán lại kiếm lời.

Kiểm tra tại nhà nghi can, công an phát hiện nhiều roi điện, súng bắn đạn bi và khoảng 50 cây đao, kiếm. Công an Quận 10 đã tạm giữ người đàn ông này để điều tra, mở rộng vụ việc vì tình nghi có liên quan đến một đường dây chuyên cung cấp hung khí, súng đạn, bình xịt hơi cay.

Trước đó, vào sáng 6/1, Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Củ Chi bất ngờ kiểm tra hành chính nhà số 5A, đường số 23, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, bắt quả tang Phạm Thành Long (34 tuổi) và vợ là Vũ Thị Diệp (28 tuổi) đang tàng trữ một kho vũ khí gồm súng điện, đạn, dao kiếm… với số lượng rất lớn.

Qua khám xét, công an thu giữ 2.547 đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại; 731 súng điện, roi điện; 258 bình xịt hơi cay; 61 bình ga CO2; 59 đạn súng bắn điện và đặc biệt 93 súng bắn đạn bi sắt.

Hai đối tượng Long và Diệp thừa nhận, thông qua mạng xã hội có quen biết một đối tượng ở Móng Cái (Quảng Ninh) chuyên cung cấp "hàng nóng" nên đã nhập hàng từ người này về bán. Từ tháng 7/2017 đến nay, cả hai đã thực hiện mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ với đối tượng trên nhiều lần, tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Cặp vợ chồng này được xem là một trong những "đầu nậu" chuyên cung cấp "hàng nóng" lớn nhất tại TPHCM.

Ngày 3/2, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (đối tượng cầm đầu, sinh năm 1993, ngụ quận Thủ Đức) đang chạy xe máy tại khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Nhiều thùng tang vật bị thu giữ tại nhà đối tượng Bảo (ảnh SGGP)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như: cây súng bắn điện, 2 cây đèn pin chích điện bằng kim loại, 3 cây roi điện, 4 cây đèn pin chích điện bằng kim loại, 6 cây đèn pin, 4 bình xịt hơi cay màu xanh và còng số 8.

Qua đấu tranh, Bảo thừa nhận đang trên đường đi giao số hàng trên cho khách ở các tỉnh thành thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh ở quận Bình Thạnh.

Từ lời khai của Bảo, công an tiến hành kiểm tra căn nhà của đối tiếp tục giữ 312 cây đèn pin chích điện mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, 9 khóa còng số 8 kim loại, 20 bình xịt hơi cay, 30 cây súng bắn điện, 1 hộp đựng 3 viên đạn, 20 cây roi chích điện, 2 cây dùi cui chích điện ba khúc…

Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 3.200 viên MTTH

Vào hồi 9 giờ ngày 22/2, tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng Keo Muông, Tổ công tác thuộc Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã bắt giữ 2 đối tượng Phạng Thị Chịa, trú tại Bản Móng Nặm, khu Móng Nặm (sinh ra và lớn lên tại bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, Sơn La, Việt Nam, lấy chồng người Lào) và Nang Chư Giang, trú tại bản Phiêng Xa, Cụm Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Hai đối tượng cùng tang vật

Tại đây, Tổ công tác thu giữ tang vật 3.200 viên ma túy tổng hợp, 25g heroin, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ danh tính từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ

Vào lúc 13h30 ngày 23/2, tại khách sạn Phượng Thắng, bản Sê Nhay, huyện Sa Mạc Khi Say, tỉnh Attapeu (Lào), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp Công an tỉnh Attapư (Lào) bắt quả tang đối tượng Thoong Đy (SN: 1979, trú tại bản Vân Khene, huyện Sa Mạc Khi Say, tỉnh Attapư, Lào) đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 10.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy Honda, 1 điện thoại di động.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang phối hợp Công an tỉnh Attapư (Lào) tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Attapư để xử lý theo pháp luật của Lào.

Hoàng Văn (tổng hợp)

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/lien-tuc-triet-pha-nhieu-kho-vu-khi-nong-post17399.html