Liêp hợp quốc cảnh báo 22 chương trình viện trợ nhân đạo tại Yemen phải đóng cửa

Ngày 21/8, Liên hợp quốc cảnh báo 22 chương trình viện trợ nhân đạo ở Yemen sẽ buộc phải đóng cửa trong 2 tháng tới, nếu các quốc gia không đóng góp 1 tỷ USD tiền tài trợ đã cam kết đầu năm nay.

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Sanaa, Yemen, ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Sanaa, Yemen, ngày 18/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Liên hợp quốc đã nhấn mạnh cuộc chiến kéo dài 4 năm ở Yemen khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người khác đứng trước bờ vực của nạn đói là một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Tháng 2 vừa qua, các quốc gia đã cam kết tài trợ 2,6 tỷ USD để giúp đỡ người dân Yemen, nhưng theo điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc cho Yemen, Lise Grande, đến nay mới chỉ thực hiện chưa đến một nửa số tiền đã cam kết. Liên hợp quốc nhấn mạnh trong số 34 chương trình viện trợ quan trọng, chỉ có 3 chương trình đã được tài trợ trong năm nay và còn 22 chương trình cứu trợ nhân đạo sẽ phải đóng cửa trong 2 tháng tới. Điều phối viên Lise Grande chia sẻ: “Chúng tôi đang tuyệt vọng về khoản tiền đã được cam kết. Nếu tiền không đến, nhiều người sẽ chết. Thực sự đau lòng khi phải nói thẳng với một gia đình cần cứu trợ rằng chúng tôi không có tiền để giúp đỡ”.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, Mark Lowcock đặc biệt kêu gọi Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất do hai nước này mới chỉ đóng góp một phần nhỏ trong số tiền 750 triệu USD mà mỗi nước đã cam kết.

Saudi Arabia dẫn đầu một liên minh quân sự được phương Tây hậu thuẫn can thiệp vào Yemen từ năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi. Chính phủ này được quốc tế công nhận và ông Hadi hiện sống lưu vong ở Saudi Arabia kể từ khi lực lượng phiến quân Houthi (Hu-thi) được Iran hậu thuẫn đánh chiếm thủ đô Sanaa năm 2014. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất là một thành viên chủ chốt của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu.

Hữu Thanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/liep-hop-quoc-canh-bao-22-chuong-trinh-vien-tro-nhan-dao-tai-yemen-phai-dong-cua-20190822100315726.htm