Liệt sĩ trở về sau 33 năm: Hướng dẫn làm chế độ thương binh

Chiều 22-2, ông Phan Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ - cho biết ông Trương Văn Chóng (58 tuổi, ngụ cùng xã) được công nhận là liệt sĩ vào năm 1993 nhưng nay đột ngột trở về.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, huyện đã có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đề nghị cắt chế độ cho người có con là liệt sĩ mà bà Huỳnh Thị Nía (88 tuổi, mẹ ông Chóng) nhận từ năm 1994 đến nay, sau đó hướng dẫn ông Chóng làm lại hồ sơ để hưởng chế độ thương binh.

Ông Trương Văn Chóng vui mừng sum họp với người mẹ 88 tuổi

Ông Trương Văn Chóng đi bộ đội vào năm 1983. Trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông bị thương, khi tỉnh dậy không nhớ người thân và quê hương. Ông đã kết hôn với một Việt kiều ở Campuchia và có 3 người con. Sau đó, cả gia đình ông Chóng về Tây Ninh sinh sống. Trong đầu ông chỉ nhớ người anh thứ tư tên là Trương Văn Cao ở Vàm Nhon. Sau thời gian dò hỏi, tối mùng 4 Tết vừa qua, ông được biết địa danh này ở Cần Thơ nên về và gặp người thân.

Tin-ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/liet-si-tro-ve-sau-33-nam-huong-dan-lam-che-do-thuong-binh-20180222220539934.htm