Liệu ba phiên bản Người Nhện có xuất hiện ở 'Spider-Man 3'?

Sự xuất hiện của Electro và Doctor Strange ở bộ phim tiếp theo về Người Nhện thuộc MCU khiến nhiều người hâm mộ đặt ra hàng loạt phỏng đoán cho tác phẩm.

Tuần qua, tạp chí The Hollywood Reporter liên tục đưa tin về bộ phim Người Nhện tiếp theo thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Đầu tiên, Jamie Foxx trở lại sắm vai Electro. Đây vốn là ác nhân từng xuất hiện ở The Amazing Spider-Man 2 (2014) - tác phẩm vốn không thuộc MCU. Hiện chưa rõ Electro trong bộ phim sắp tới là nhân vật cũ, hay là phiên bản hoàn toàn mới của MCU.

Thông tin khiến khán giả đồn đoán Spider-Man 3 của Marvel Studios sẽ khai thác đề tài đa vũ trụ. Phỏng đoán càng trở nên có cơ sở khi hôm 8/10, THR tiếp tục đưa tin Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) cũng góp mặt trong phim. Tác phẩm riêng tiếp theo về thầy phù thủy quyền năng vốn mang chữ “đa vũ trụ” ngay trong tựa đề: Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Là đa vũ trụ hay điều gì khác?

Nguồn tin của THR cho biết Doctor Strange sẽ sắm vai trò người dẫn dắt (mentor) Spider-Man trong bộ phim sắp tới. Đây là vị trí từng thuộc về Iron Man (Robert Downey Jr.) ở Spider-Man: Homecoming (2017) và Nick Fury “giả” (Samuel L. Jackson) trong Spider-Man: Far from Home (2019).

 Benedict Cumberbatch dự kiến xuất hiện trong Spider-Man 3 của MCU. Ảnh: Disney.

Benedict Cumberbatch dự kiến xuất hiện trong Spider-Man 3 của MCU. Ảnh: Disney.

Ở nguyên tác truyện tranh, loạt Marvel Team-Up hồi thập niên 1970 và 1980 từng chứng kiến siêu anh hùng nhả tơ kết hợp với rất nhiều nhân vật khác, từ Black Widow tới Adam Warlock. Với Doctor Strange, Spider-Man từng có sáu lần tác hợp với vị phù thủy. Bên ngoài Marvel Team-Up, Spider-Man và Doctor Strange thực tế rất hay xuất hiện cạnh nhau, bởi cả hai đều là người New York.

Trong MCU, ở đoạn mid-credits của Spider-Man: Far from Home, danh tính của Spider-Man đã bị bại lộ bởi Mysterio (Jake Gyllenhaal) và J. Jonah Jameson (J.K. Simmons). Với truyện tranh, Doctor Strange từng có lần giúp đỡ Spider-Man trước tình huống éo le kiểu như vậy.

Như trong đầu truyện gây tranh cãi One More Day (2007), Peter tìm đến Doctor Strange sau khi dì May bị sát hại và nhờ thầy phù thủy hồi sinh bà. Strange cho biết anh không thể thay đổi điều đó, nhưng Peter Parker vẫn cố gắng sử dụng pháp thuật để đạt mục đích và bị thương nặng.

One More Day là đầu truyện tranh từng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng độc giả Marvel. Ảnh: Marvel.

Sau khi được Strange chữa lành, Peter Parker chuyển qua nhờ cậy Mephisto. Anh thực hiện giao kèo với quỷ dữ: đánh đổi cuộc hôn nhân với Mary Jane để đưa dì May trở lại dương thế. Màn giao kèo đồng thời thay đổi nhiều điều, trong đó có việc danh tính của Spider-Man lại trở nên bí mật, hay Harry Osborn cũng hồi sinh.

Sau One More Day, tới One Moment in Time (2010), đầu truyện tiết lộ việc danh tính Spider-Man bí mật trở lại không phải do Mephisto, mà đến từ thỏa thuận giữa Doctor Strange, Reed Richards và Tony Stark. Họ quyết định xóa trí nhớ về việc Peter Parker là Spider-Man khỏi mọi người, bao gồm cả bản thân lẫn MJ.

Marvel Studios chưa bao giờ bám quá sát nguyên tác. Nhưng chừng đó chất liệu cho thấy khả năng Peter Parker tìm đến Doctor Strange sau khi cậu bị bại lộ danh tính trên màn ảnh rộng. Đó có thể là chi tiết mở đường cho đề tài đa vũ trụ ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness sau đó, ví dụ như do giúp đỡ chàng nhện mà thầy phù thủy phải giải quyết những hậu quả từ việc xáo trộn thời gian, không gian.

Nền móng cho tương lai

Vậy còn Electro thì sao? Nguồn tin cho rằng đó vẫn là nhân vật của bộ phim The Amazing Spider-Man 2. Trong một bài đăng trên Instagram đã bị xóa, Jamie Foxx tiết lộ nhân vật lần này trông không “xanh lè”, và đính kèm ảnh một bức fanart có ba phiên bản Người Nhện của Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire đứng cạnh nhau.

Điều đó cho thấy khái niệm Spider-Verse (tạm dịch: Đa nhện) có thể xuất hiện ngay từ Spider-Man 3 của Marvel Studios. Nhưng Jonah Jameson, dẫu vẫn do J.K. Simmons thể hiện, có vẻ khác với phiên bản nhân vật ở bộ ba phim đầu thế kỷ XXI của đạo diễn Sam Raimi.

Electro của Jamie Foxx sẽ tái xuất và gây tò mò cho người hâm mộ. Ảnh: THR.

Khán giả hẳn chưa thể quên “cú lừa” ngoạn mục của Spider-Man: Far from Home. Tác phẩm tưởng như khai thác đề tài đa vũ trụ, nhưng câu chuyện mới chỉ là những lời dối trá đến từ tên Mysterio. Không có gì đảm bảo về những thông tin xoay quanh Electro lúc này, ngoại trừ việc Jamie Foxx rất thích ác nhân và mong chờ tới ngày trở lại.

Năm 2018, Sony gặt hái thành công với Spider-Man: Into the Spider-Verse. Tác phẩm giành giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, và sớm được lên kế hoạch làm tiếp các phần hậu truyện, ngoại truyện. Nếu Sony cùng Marvel Studios muốn sớm thực hiện một phim live-action Spider-Verse, sức nặng hay sự độc đáo của thương hiệu hoạt hình có thể bị giảm sút hoặc ảnh hưởng.

Chưa cần đến Spider-Verse trên màn ảnh rộng, Spider-Man của Tom Holland hiện rất “đắt sô”. Sony còn đang xây dựng vũ trụ điện ảnh toàn các đối thủ của cậu, với Venom (2018) đã ra mắt và Morbius cùng Venom: Let There Be Carnage trong thời gian tới. Chuyện một tác phẩm về nhóm ác nhân khét tiếng Sinister Six ra đời chỉ là vấn đề thời gian, với Vulture (Michael Keaton) và Scorpion (Michael Mando) đã sẵn sàng lâm trận.

Đoạn kết của Spider-Man: Far from Home đồng thời cho thấy Người Nhện có khả năng góp mặt trong cuộc giao tranh dai dẳng giữa hai tộc Kree và Skrull vốn đang ẩn mình trên Trái Đất.

Sự góp mặt của Doctor Strange và Electro trong Spider-Man 3 sẽ đặt nền móng cho đề tài đa vũ trụ hoặc một phim Spider-Verse trong tương lai. Nhưng việc Tom Holland, Andrew Garfield và Tobey Maguire đứng chung một khung hình chưa chắc đã xảy ra ở tác phẩm.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lieu-ba-phien-ban-nguoi-nhen-co-xuat-hien-o-spider-man-3-post1139929.html