Liệu Bruno Fernandes có đủ sức vực dậy Man United?

Sau khoảng thời gian dài theo đuổi, Man United cuối cùng cũng chiêu mộ thành công Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ giúp 'Quỷ đỏ' chơi khởi sắc.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020, Bruno Fernandes cập bến Old Trafford với giá 68 triệu bảng, khoản tiền không hề nhỏ. Do đó, kỳ vọng dành cho cựu tiền vệ Sporting Lisbon là khá lớn. Ngay lập tức, anh được HLV Ole Solskjaer cho đá chính trong cuộc đối đầu Wolves ở vòng 25 Premier League.

 Bruno Fernandes được đá chính ngay sau khi ký hợp đồng với Man United. Ảnh: 90min.

Bruno Fernandes được đá chính ngay sau khi ký hợp đồng với Man United. Ảnh: 90min.

Màn trình diễn ổn trong trận ra mắt

Fernandes đã thể hiện được giá trị của bản thân. Anh là người thực hiện nhiều đường chuyền và nhiều cú sút nhất bên phía Man United. Tuy nhiên, bàn thắng không đến với đội chủ nhà. Điều này cho thấy "Quỷ đỏ" đang gặp nhiều vấn đề.

Trong hiệp một, toàn bộ 5 cú sút của Man United đều được thực hiện ngoài vòng cấm. Fernandes có thể cải thiện chất lượng của những cú sút xa cho "Quỷ đỏ". Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào nha 2 mùa vừa rồi, 114 trong số 180 cú dứt điểm của anh nằm ngoài khoảng cách 16,5 m.

Tuy nhiên, một đội bóng thực hiện nhiều cú sút xa chỉ khi họ bế tắc. Man United cần tăng số lượng dứt điểm ở khoảng cách gần hơn. Đó là bài toán HLV Solskjaer cần giải quyết.

Fernandes hoạt động rộng và thể hiện chuyền bóng ấn tượng. Ảnh: Sky Sports.

"Ở 45 phút đầu tiên, không có cầu thủ nào di chuyển trước mặt anh ấy (Fernandes). Ai cũng muốn nhận bóng nhưng không chịu di chuyển và Man United chỉ lởn vởn ở bên ngoài vòng cấm. Khả năng sáng tạo là điểm mạnh của Fernandes, nhưng các cầu thủ khác cần phải tích cực chạy chỗ", HLV Solskjaer chia sẻ sau trận hòa 0-0 với Wolves.

Thậm chí, trong chiến thắng 1-0 của Man United trước Man City ở cúp Liên đoàn Anh, vấn đề này cũng bị phơi bày. Chiến lược gia người Na Uy thừa nhận các học trò không thể tạo ra nhiều cơ hội. Luke Shaw hay Fred đều có cơ hội đưa bóng vào vòng cấm nhưng họ lại chơi an toàn. Trong khi đó, Anthony Martial thường xuyên dạt cánh.

Theo thống kê của Sky Sports, Man United có số cú dứt điểm bên trong vòng cấm còn ít hơn những đội bóng ở nhóm dưới như Brighton hay Aston Villa. Ở khoản này, họ kém xa các đội trong top 4. Tuy nhiên, với sự có mặt của Fernandes, việc này có thể được cải thiện.

Fernandes đưa bóng đến chân tiền đạo thành công dù có 2 cầu thủ Wolves trước mặt. Ảnh: Sky Sports.

Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Fernandes là người tung ra nhiều đường chuyền ngắn nhất trong 2 mùa giải qua. HLV Solskjaer cũng nhấn mạnh rằng ông muốn tân binh này giữ nguyên phong cách thi đấu đó, điều có thể giúp Man United triển khai tốt hơn và tạo nhiều cơ hội hơn.

Fernandes thể hiện điểm mạnh của mình ngay ở trận ra mắt đội bóng mới. Anh là người thực hiện 10 đường chuyền vào vòng cấm Wolves, nhiều nhất bên phía Man United. Nếu tính trung bình mỗi 90 phút, con số này của Juan Mata hay Paul Pogba lần lượt là 6,2 và 4, kém xa Fernandes.

Sau trận đấu, Daniel James không tiếc lời khen ngợi người đồng đội mới: "Fernandes thật tuyệt vời. Thật tốt khi được thi đấu trước mặt anh ấy và chúng tôi có được mối liên kết".

Ngoài ra, Man Unied có 7 lần chạm bóng hoặc dứt điểm trong vòng cấm sau một chuỗi phối hợp có 10 đường chuyền trở lên. Con số này bằng 7 trận đầu mùa của "Quỷ đỏ" cộng lại. Fernandes cho thấy anh có thể trở thành người xây dựng lối chơi cho đội chủ sân Old Trafford.

Fernandes là mẫu tiền vệ nào?

Theo Whoscored, cầu thủ 25 tuổi ghi đến 13 bàn và thực hiện 10 đường kiến tạo trong 22 lần ra sân cho Sporting Lisbon ở mùa 2019/20. Khả năng đóng góp vào bàn thắng ấn tượng khiến nhiều người nghĩ anh là một tiền vệ tấn công, nhưng sự thật không phải như vậy.

"Anh ấy không phải là một số 10 dù có khả năng ghi bàn và kiến tạo ấn tượng. Anh ấy dứt điểm, chuyền bóng và sút phạt đều tốt. Tuy nhiên, anh ấy là một số 8, một tiền vệ box-to-box điển hình. Anh ấy không chỉ chơi bóng mà còn hiểu rất rõ về cách vận hành trận đấu", Sky Sports dẫn lời Carlos Carvalhal, HLV của Rio Ave, đội bóng từng là "nạn nhân" của Fernandes tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Những điểm chạm bóng của Fernandes trong trận gặp Wolves. Ảnh: Sky Sports.

"Fernandes tổ chức lối chơi, giao tiếp với đồng đội và đưa ra các quyết định. Anh ấy như HLV trên sân cỏ vậy, một cầu thủ thực sự thú vị. Anh ấy là người chơi hay nhất tại giải VĐQG Bồ Đào Nha trong 2 năm qua và giờ là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", ông Carvalhal nói thêm.

Ngoài khả năng tấn công, Fernandes cũng làm rất tốt khi Man United ở trạng thái phòng ngự. Trong cuộc đối đầu Woves, tiền vệ này di chuyển đến 11,3 km, nhiều nhất đội và tắc bóng 3 lần, hơn bất cứ đồng đội nào ở tuyến giữa.

Những thống kế này khiến HLV Carvalhal cho rằng Fernades sẽ hòa nhập nhanh ở môi trường Premier League. Chiến lược gia này cho biết Fernandes đã cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự rất nhiều trong 2 mùa giải qua.

Lúc 3h ngày 18/2 (giờ Hà Nội), Man United có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Fernandes nhiều khả năng tiếp tục đá chính và anh sẽ có cơ hội đối đầu với những tiền vệ đẳng cấp như N'Golo Kante hay Jorginho. Đây là liều thuốc thử liều cao đầu tiên dành cho tân binh đắt giá của "Quỷ đỏ".

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lieu-bruno-fernandes-co-du-suc-vuc-day-man-united-post1039159.html