Liệu Disney có thể tiếp tục 'bá chủ phòng vé' năm 2020 như đã làm với năm 2019?

Doanh thu 13 tỉ USD trong một năm là kỷ lục vô tiền khoáng hậu vừa được xác lập bởi Disney. Tuy nhiên, liệu con số này có lặp lại hay không?

Ảnh: Hollywood Reporter

Theo Variety, Disney đã đạt tổng doanh thu 11,1 tỉ USD tại phòng vé năm 2019. Trong đó, 3,76 tỉ USD là từ thị trường nội địa và 7,35 tỉ USD từ các quốc gia còn lại. Tuy nhiên, nếu tính luôn cả hãng FOX (nay thuộc về Disney) thì con số sau cùng là 13 tỉ USD - một kỷ lục và tăng gần gấp đôi so với năm 2018 (7,61 tỉ USD).

Điều này không quá bất ngờ do đã được dự đoán từ trước. Lịch phim 2019 của Disney từng khiến nhiều người choáng ngợp: “quân át chủ bài” Avengers: Endgame, phim Star Wars cuối cùng về dòng dõi Skywalker và các phiên bản live-action của những phim hoạt hình kinh điển.

Trong 12 tháng qua, Disney đã có 6 phim đạt doanh thu 1 tỉ USD và Star Wars: The Rise of Skywalker cũng sắp vượt qua mốc này. Con số tăng lên 8 nếu tính luôn Spider Man: Far From Home (kết hợp với Sony). Avengers: Endgame đã vượt Avatar để trở thành “Phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại” (2,87 tỉ USD).

Theo Hollywood Reporter, thành tựu năm 2019 hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Disney bởi kênh streaming Disney+ ra mắt đã có đủ những tựa phim hấp dẫn này khi nó chính thức lên sóng vào tháng 11. Lượng tài khoản đăng ký đã vọt lên con số hàng triệu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí là giựt một lượng không nhỏ khách hàng của Netflix. Đây đã và đang là ưu tiên hàng đầu của CEO Disney Bob Iger.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Liệu Disney (hay bất kỳ hãng nào khác) có thể tái lập con số 13 tỉ USD hoặc vượt qua hay không?

“Phim ảnh phải hay thì mới đạt 1 tỉ USD tiền vé”, Cathleen Taff - giám đốc phân phối của Disney cho biết. “Rất khó để lặp được thành tích tương tự trong năm nay nhưng chúng tôi khá lạc quan và tự tin”.

“Năm 2019 đã quá thuận lợi với Disney. Năm tới sẽ khó khăn hơn”, nhà phân tích Eric Handler cho biết. “Vào năm 2020, Disney không có bộ phim Star Wars nào, 1 phim live-action thay vì 3, vũ trụ điện ảnh Marvel cũng chỉ có Black Widow và Eternals (chưa được chứng thực khả năng sinh lời), Pixar thì phát hành 2 phim hoạt hình gốc (năm 2019 Disney có Toy Story 4 và Frozen 2)”.

Bên cạnh đó, dù tổng doanh thu toàn cầu tăng (30 tỉ USD và 29,2 tỉ USD, theo Comscore), doanh thu nội địa của Hollywood đã giảm 4,4% so với năm 2018 (11,9 tỉ USD và 11,36 tỉ USD). Hàng loạt phần tiếp theo/làm lại của những thương hiệu đình đám như Charlie’s Angels, Terminator: Dark Fate Godzilla: King of the Monsters đã thất bại thảm hại, khiến các nhà sản xuất lỗ hàng trăm triệu USD.

Disney chiếm 33% tổng doanh thu nội địa, đứng sau là Warner Bros với 14 %.

Các nhà phân tích dự đoán rằng năm 2020 sẽ là cuộc đua giữa Disney, Warners và Universal, ít nhất là về thị phần. Trong khi đó, Paramount hy vọng sẽ có sự trở lại với Top Gun: Maverick A Quiet Place: Part II.

Nhà phân tích Richard Greenfield của Phố Wall nói rằng việc giảm thời gian trụ rạp của phim điện ảnh chỉ là vấn đề thời gian trong bối cảnh lĩnh vực streaming đang đe dọa Hollywood. 90 ngày như hiện này rất có thể sẽ giảm xuống 60 ngày. “Tôi nghĩ rằng The Irishman và Marriage Story đã được nhiều người xem trên Netflix hơn so với chúng có thể đạt được ở rạp”, Greenfield nói.

Danh sách phim điện ảnh Disney công chiếu trong năm 2020:

The Call Of The Wild - 21.2

Onward - 6.3

Mulan - 27.3

New Mutants - 3.4

Black Widow - 1.5

The Woman In The Window - 15.5

Artemis Fowl - 29.5

Soul - 19.6

Jungle Cruise - 24.7

The Empty Man - 7.8

The One And Only Ivan - 14.8

The King’s Man - 18.9

Death On The Nile - 9.10

Everybody’s Talking About Jamie - 23.10

The Eternals - 6.11

Deep Water - 13.11

Raya And The Last Dragon - 25.11

West Side Story - 18.12

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/lieu-disney-co-the-tiep-tuc-ba-chu-phong-ve-nam-2020-nhu-da-lam-voi-nam-2019-129000.html