Liều lĩnh vận chuyển 11kg pháo qua biên giới

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 11kg pháo từ Trung Quốc sang Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Xuân cùng tang vật 11kg pháo nổ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Vi Toàn

Đối tượng Nguyễn Văn Xuân cùng tang vật 11kg pháo nổ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Vi Toàn

Theo đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 28-6, tại khu vực biên giới bản Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ tuần tra kiểm soát cơ động của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện 1 đối tượng đang vận chuyển 2 bao tải hàng hóa qua biên giới.

Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong 2 bao tải có chứa 8 giàn pháo, loại 36 lỗ/1 giàn, với tổng trọng lượng 11kg.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1982, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Cũng theo lời khai của Nguyễn Văn Xuân, toàn bộ số pháo nổ trên được đối tượng vận chuyển thuê cho cho 1 người đàn ông tên Quân (không rõ địa chỉ) từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy 600 nghìn đồng tiền công.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lieu-linh-van-chuyen-11kg-phao-qua-bien-gioi-post430336.html