Liệu Liverpool có thể giành 'cú ăn 3' danh giá như Man United?

'Cú ăn ba' năm 1999 của Man United vẫn được đánh giá là 'cú ăn ba' danh giá nhất lịch sử bóng đá Anh, với 3 chức vô địch: Premier League, Champions League, và FA Cup. Chưa ai từng được hưởng vinh quang như Man United, vậy liệu một Liverpool cực hay ở mùa này, có thể đoạt được điều đó.

HLV Juergen Klopp.

HLV Juergen Klopp.

Nhưng dù sao đó cũng là một viễn cảnh trêu ngươi. Rằng họ vẫn có trong tay mọi cơ hội để đi đến 3 chiếc cúp sau chiến thắng ở trận đá lại FA Cup trước League One Shrewsbury Town cách đây vài ngày. Cần nhắc lại, đó là chiến thắng của một đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử CLB, với độ tuổi trung bình là 19.

Liverpool đã suýt làm được điều đó vào mùa giải 1976/77, nhưng thày trò HLV Bob Paisley đã bị Man United từ chối giao FA Cup trong trận chung kết đó. HLV người Pháp Gerard Houllier từng giành được 5 danh hiệu trong một năm dương lịch, nhưng chỉ toàn danh hiệu “hạng hai” như Cúp Liên đoàn, FA Cup, UEFA Cup và Siêu cúp châu Âu và Community Shield.

Tuy nhiên, bây giờ, Liverpool có cơ hội 5 đồ bạc danh giá bậc nhất trong một mùa duy nhất. Họ đã có Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, gần như là Cúp Bạc Premier League và chỉ còn 2 mặt trận chưa chắc chắn là Champions League và FA Cup.

Nhưng Klopp từ chối thảo luận về một khái niệm như vậy: “Chúng tôi đã vô địch Premier League đâu? Anh không thể nói khi Liverpool vẫn còn khả năng mất danh hiệu vào tay người khác. Hãy nhớ lại vòng đấu cuối cùng của mùa trước, đã có lúc Liverpool vô địch, song chỉ trong vài phút”.

Tuy nhiên, lâu đài mơ ước của The Kop đã bắt đầu vươn rộng. Mã gien của Liverpool bắt đầu đưa ra những đòi hỏi: Sau đó sẽ có mục tiêu nào? Phải, bên ngoài sân cỏ, The Kop phải hoàn thành sân tập mới trị giá 50 triệu bảng và lập kế hoạch để mở rộng sức chứa của khán đài Anfield.

Còn trên sân cỏ đó, nhà ĐKVĐ Champions League sẽ làm khách của Atletico Madrid vào ngày 18/2 với chuyến đi tới Estadio Metropolitano nơi họ đã đánh bại Tottenham Hotspur 2-0 trong trận chung kết vào tháng 6/2019.

Hiện tại, đội bóng của HLV Diego Simeone đang đứng thứ sáu tại La Liga và chỉ nếm mùi chiến thắng 6 trong số 18 trận đấu gần nhất. Họ vẫn cứ là đối thủ đáng gờm nhưng động lực lại nằm ở phía Liverpool.

Càng ngày càng thấy khó khăn để tìm ra đội nào sẽ đánh bại đội bóng của Klopp ở giai đoạn knock-out, đá 2 lượt đi - về. Paris Saint-Germain? Juventus? Man City ư? Pep Guardiola có vấn đề cần giải quyết. Barcelona? Họ vẫn đau đớn trước sự sỉ nhục tại Anfield khi để Liverpool vượt qua dù đã thắng 3-0 ở trận lượt đi.

Phải thừa nhận rằng, trong trận chung kết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng Liverpool có sự tập trung, tham vọng và khao khát mãnh liệt để không từ bỏ vương miện. Đấy chính là cội nguồn sức mạnh của The Kop của những 2020.

Khi đánh bại Shrewsbury, những phẩm chất đó cũng được thể hiện rõ qua màn trình diễn của đội trẻ với sự dẫn dắt của HLV đội U23 là Neil Critchley. Trong khi đó, Juergen Klopp biểu tình phản đối lịch đá lại của FA trong kỳ nghỉ đông.

Phần thưởng là Liverpool sẽ gặp Chelsea ở vòng 5, tất nhiên, với đối thủ này, Klopp sẽ không để trẻ con ra nói chuyện với người lớn nữa, nhưng có thể vẫn sẽ là đội hình hỗn hợp “có bố, có con” như: Adrian - N Williams, D Lovren, J Matip, J Milner - P Chirivella, A Lallana, C Jones - H Elliott, T Minamino, D Origi.

Vòng năm FA Cup sẽ diễn ra trong tuần trước trận đấu lượt về Champions League. Chelsea làm khách của Bayern Munich, còn Liverpool tiếp Atletico. Chen vào đó là những trận đấu ở Premier League. Liverpool đã chơi 41 trận ở mùa này, và còn 13 trận tại Premier League.

Liverpool cần thắng 7 trận nữa để có thể vô địch Champions League lần thứ 7. Và nếu muốn đoạt FA Cup, Liverpool cũng cần đá 4 trận nữa. Như thế, để kiếm đủ 3 danh hiệu lớn, số trận mà Liverpool cần phải đá ở mùa này là 65 trận. Một số lượng kinh khủng.

Tuy nhiên, mùa này các cầu thủ của Liverpool đã có nhiều ngày nghỉ hơn so với bất kỳ mùa giải nào trước đó với các nhân viên y tế thường được cử đến nhà của cầu thủ để giám sát quá trình phục hồi sau mỗi trận đấu. Điều này một phần là do HLV Klopp nhận thức được rằng các phương pháp của ông đã được thấm nhuần.

Khi Man United giành “cú ăn ba” dưới thời Sir Alex Ferguson năm 1999, họ đã chơi 63 trận. Tuy nhiên, thật đau đớn khi những CĐV của Man United phải chấp nhận thực tế rằng Liverpool sắp kết thúc 30 năm không thể vô địch Premier League.

Ngay bây giờ “cú ăn ba” là một bước đi quá xa đối với Liverpool, nhưng họ đã bất chấp mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình. Thế nên, The Kop hoàn toàn xứng đáng nếu họ làm được điều đó.

Theo Kỳ Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lieu-liverpool-co-the-gianh-cu-an-3-danh-gia-nhu-man-united/20200207075519214