Liệu pháp trị ung thư giành Nobel Y học

Hai nhà khoa học Tasuku Honjo, 76 tuổi, người Nhật Bản và James P. Allison, 70 tuổi, người Mỹ đã trở thành những chủ nhân đầu tiên cho mùa Nobel năm 2018 với công trình nghiên cứu điều trị ung thư bằng cơ chế ức chế miễn dịch âm tính, để chống lại tế bào ung thư.

Hai nhà khoa học James P. Allison (phải) và Tasuku Honjo (Ảnh: Youtube)

Theo BBC, các nghiên cứu của họ đã mở ra nguyên lý mới cho việc điều trị loại bệnh quái ác này. Trang web chính thức của giải thưởng Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chiều qua cho hay, hai nhà khoa học James P. Allison và Tasuku Honjo đã vinh dự nhận được giải Nobel Y học năm 2018. Theo đó, giải thưởng danh giá này được công bố lúc 11h30 sáng 1/10 (giờ Stockholm), tức 16h30 giờ Việt Nam.

Thông báo nhấn mạnh rằng, công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học trên có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến chống ung thư da. Hai ông Allison và Honjo đã tận dụng khả năng của hệ miễn dịch để tấn công các tế bào ung thư bằng việc giải phóng cơ chế ngăn chặn trên các tế bào miễn dịch. Các chuyên gia đều cho rằng, liệu pháp của hai nhà khoa học này đã được chứng minh là “rất hữu hiệu”.

GS Allison hiện là giảng viên Đại học Texas, còn đồng chủ nhân giải thưởng Honjo, hiện vẫn đang giảng dạy tại Đại học Kyoto. Phần thưởng cho hai ông là 9 triệu krono Thụy Điển, tương đương 1,01 triệu USD.

TR.D

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lieu-phap-tri-ung-thu-gianh-nobel-y-hoc-post227878.html