Ligue 1 đi trước, các cựu danh thủ Pháp đến Việt Nam

Là giải đấu duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu kết thúc sớm ngay từ ngày 7-3 dù mới đi được 23 vòng, còn đến 15 vòng vẫn công nhận kết quả bảng xếp hạng (PSG vô địch), nhưng Ligue 1 lại là giải VĐQG đầu tiên ở châu Âu bắt đầu mùa bóng mới.

Những nhà vô địch World Cup 1998 sẽ đến Việt Nam trong tương lai gần

Những nhà vô địch World Cup 1998 sẽ đến Việt Nam trong tương lai gần

Thật nghịch lý khi đại dịch Covid-19 tại Tây Âu đang bùng phát trở lại, riêng Pháp ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp với hơn 4 ngàn ca mới, mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 5; Ligue 1 2020-2021 đã khai mạc vào ngày 22-8 vừa qua, tức khi nhà ĐKVĐ PSG của họ còn chưa đá trận chung kết Champions League tại Bồ Đào Nha, mùa giải châu Âu 2019-2020 còn chưa khép lại. Chính vì vậy, chỉ có 7/10 cặp đấu của vòng 1 được tiến hành.

Cũng liên quan đến bóng đá Pháp, đất nước đang là ĐKVĐ thế giới, một tin khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi náo nức. Tại buổi làm việc mới đây với Bộ trưởng VH-TTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery thông báo các cựu danh thủ lừng lẫy của Pháp sẽ sang thi đấu giao hữu, giao lưu tại Việt Nam. Đó là những Gà trống Gaulois từng làm say đắm nhiều thế hệ khán giả Việt Nam như: Michel Platini (vô địch Euro 1984, HCĐ World Cup 1986, Cúp C1 1985, 3 Quả bóng vàng châu Âu liên tiếp 1983-1985, cựu Chủ tịch UEFA), Jean Pierre Papin (Quả bóng vàng 1991, 5 lần vua phá lưới Ligue 1); cùng các nhà vô địch World Cup France 98: Barthez, Blanc, Desailly, Karembeu, Deschamp (vừa lập cú đúp vô địch World Cup 2018 trên cương vị HLV tuyển Pháp) và cả HLV Arsene Wenger - người từng cùng Arsenal thắng tuyển Việt Nam 7-1 tại sân Mỹ Đình vào năm 2013.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/ligue-1-di-truoc-cac-cuu-danh-thu-phap-den-viet-nam-3019327/