Lincoln Continental chính thức bị khai tử

Chiếc sedan hạng sang Lincoln Continental cuối cùng rời dây chuyền sản xuất hôm 30/10.

Thực tế, số phận Lincoln Continental đã được định đoạt cách đây khá lâu. Từ tháng 3/2018, hãng xe Mỹ đã tuyên bố sẽ không tiếp tục phát triển dòng sedan hạng sang này. Tháng 7 vừa rồi, Lincoln một lần nữa xác nhận sẽ khai tử Continental.

 Chiếc sedan hạng sang Lincoln Continental có kiểu mở cửa giống xe Rolls-Royce.

Chiếc sedan hạng sang Lincoln Continental có kiểu mở cửa giống xe Rolls-Royce.

Doanh số Lincoln Continental đạt đỉnh năm 2017 với 12.012 xe bán ra thị trường. Sau đó, doanh số giảm dần cho tới nay.

Năm 2018, Lincoln chỉ bán được 8.758 chiếc Continental tại Mỹ, theo Ford Authority. Con số này tiếp tục giảm xuống 6.586 xe năm 2019. Tính đến tháng 9 năm nay, chỉ 3.872 chiếc Lincoln Continental tới tay khách hàng.

Trong khi đó, mẫu SUV Lincoln Navigator dần thay thế Lincoln Continental trở thành dòng xe cao cấp nhất của hãng xe có trụ sở tại Michigan.

Lincoln Continental.

Continental là chiếc sedan cuối cùng được Lincoln sản xuất sau quyết định xóa sổ mẫu sedan cỡ trung MKZ hồi đầu năm.

Động thái của Lincoln diễn ra song song với quyết định của Ford loại bỏ Fusion, Fiesta và Taurus để chuyển sang crossover và SUV.

Sự ra đi của Continental được loan báo ngay sau tuyên bố của CEO Ford Jim Farley. Ông khẳng định sẽ “điện hóa” Lincoln. Hãng xe này sẽ sớm ra mắt mẫu crossover chạy điện hoàn toàn mới phát triển từ Mustang Mach-E.

Gia Nguyễn
Ảnh: Carscoops

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lincoln-continental-chinh-thuc-bi-khai-tu-post1149776.html