Lĩnh 16 năm tù vì dùng súng cướp taxi

Cướp xe taxi, Thịnh chạy đến nhà người thân. Biết chuyện, chủ nhà đưa bị cáo đến cơ quan điều tra đầu thú.

Ngày 10/2, TAND tỉnh Kiên Giang phạt Thái Như Thịnh (27 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 16 năm tù về tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khai với HĐXX, Thịnh cho biết từng làm tài xế tại TP.HCM. Khuya 21/4/2022, Thịnh thuê taxi của anh Trần Văn Hết để về TP Rạch Giá với giá 3 triệu đồng. Khi lên xe, Thịnh mang theo một khẩu súng rulo và 12 viên đạn (đã lắp 6 viên vào ổ quay).

Thái Như Thịnh. Ảnh: Văn Vũ.

Khoảng 3h30 ngày 22/4/2022, Thịnh yêu cầu lái xe dừng lại để đi vệ sinh tại ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp, Kiên Giang). Lúc này, anh Hết cũng xuống xe để đi vệ sinh thì bị Thịnh rút súng uy hiếp.

Bị khách tấn công bất ngờ, anh Hết ra hiệu chặn các xe đang lưu thông trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi để kêu cứu. Thịnh sau đó bắn một phát súng chỉ thiên đe dọa khiến anh Hết hoảng sợ chạy sang bên kia đường.

Sau đó, bị cáo cướp chiếc xe 4 chỗ, lái về hướng TP Rạch Giá. Đến thị trấn Thứ 11 của huyện An Minh, Thịnh dừng xe bên đường Xuyên Á rồi đến nhà người thân để ngủ.

Đến sáng cùng ngày, Thịnh kể lại sự việc cho người thân nghe thì bị chủ nhà đưa đến Công an huyện An Minh đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng 10 viên đạn còn lại.

Việt Tường - Văn Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linh-16-nam-tu-vi-dung-sung-cuop-taxi-post1400578.html