Lĩnh 6 năm tù vì giết kẻ cưỡng hiếp mình

Một tòa án Mexico gây phẫn nộ khi kết án một phụ nữ trẻ 6 năm tù vì 'lạm dụng quá mức phòng vệ chính đáng', sau khi cô giết kẻ cưỡng hiếp mình.

Việc kết án Roxana Ruiz, một bà mẹ đơn thân 23 tuổi đến từ Nezahualcoyotl, Mexico, hôm 15/5 gây chú ý tuần qua.

Theo Oddity Central, Ruiz bị buộc tội giết người do vượt quá quyền tự vệ chính đáng sau khi bóp cổ người đàn ông cưỡng hiếp cô tại nhà riêng. Hiện Ruiz đối mặt 6 năm tù giam, cũng như nghĩa vụ bồi thường tài chính cho gia đình kẻ tấn công cô.

Ruiz tuyên bố rằng rất có thể cô đã bị giết bởi kẻ hãm hiếp mình nếu không giết anh ta trước. Tuy nhiên, thẩm phán phán quyết một cú đánh đơn giản vào đầu sẽ đủ để làm bất lực kẻ tấn công.

Roxana Ruiz biểu tình phản đối trước việc bị cáo buộc giết người hồi tháng 7/2022. Ảnh: AP

Vụ tấn công xảy ra tháng 5/2021, khi Roxana Ruiz đang bán khoai tây chiên ở Nezahualcoyotl và uống bia với một người bạn. Lúc này, Ruiz gặp người đàn ông cô nhìn thấy quanh khu phố trước đó. Sau khi đi chơi cùng nhau, anh ta đề nghị đưa Ruiz về nhà. Đến nơi, anh ta hỏi có thể qua đêm nhờ không, do trời đã khuya và nhà anh ta rất xa. Ruiz đồng ý cho anh ta ngủ trên ghế dài.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, người đàn ông mò vào giường Ruiz, bắt đầu đánh và lột đồ cô. Người phụ nữ trẻ đã phải tự bảo vệ mình bằng cách đấm vào mũi kẻ tấn công, khiến cô bị hắn dọa giết. Trong lúc tự vệ, Ruiz tóm được một chiếc áo sơ mi và siết cổ gã đàn ông đến chết. Trong cơn hoảng loạn, Ruiz cho thi thể hắn vào chiếc túi lớn và kéo xác ra đường. Tuy nhiên, cô bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

"Tôi hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng nếu không làm thế, có thể giờ tôi đã mất mạng", Ruiz nói với AP, cho biết thêm dù đã nói với cảnh sát cô bị cưỡng hiếp, họ vẫn không tiến hành kiểm tra pháp y. Một sĩ quan cảnh sát còn nói ban đầu hẳn Ruiz đã muốn ngủ với kẻ tấn công, nhưng sau đó thay đổi ý định.

Người phụ nữ 23 tuổi bị buộc tội giết người và phải ngồi tù 9 tháng nhưng sau đó được thả để chờ xét xử. Ngày 15/5, Thẩm phán Monica Osorio phán quyết Ruiz phạm tội sử dụng vũ lực quá mức để tự vệ trước người đàn ông cưỡng hiếp cô. Bà Osorio lập luận rằng Ruiz "có thể đã cho anh ta một cú đánh vào đầu để tự vệ, khiến nạn nhân bất tỉnh là đủ".

Tòa kết án Ruiz 6 năm tù, thậm chí còn yêu cầu cô phải trả 16.000 USD bồi thường cho gia đình kẻ hiếp dâm mình. Các luật sư của cô gái trẻ gọi bản án là một sự phân biệt đối xử và tuyên bố sẽ kháng cáo.

"Sẽ là một tiền lệ xấu nếu bản án này được giữ nguyên.", Ángel Carrera, luật sư bào chữa của Ruiz, nói. "Bản án này đang gửi một thông điệp tới phụ nữ rằng: bạn biết không, luật pháp quy định rằng bạn có thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó. Anh ta cưỡng hiếp bạn, nhưng bạn không có quyền làm bất cứ điều gì".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/linh-6-nam-tu-vi-giet-ke-cuong-hiep-minh-172230520214129913.htm