Lĩnh 6 năm tù vì giết người trong trạng thái bị kích động

Bị bạn nhậu đè đầu xuống đánh, Hiền dùng con dao để chống trả nên gây ra cái chết cho anh Thanh.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 6 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là anh Chiêm Hùng Thanh (bạn của bị cáo).

Cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng xác định Hiền tổ chức tiệc nhậu tại nhà ở phường 7 (TP Sóc Trăng) vào chiều 3/6. Sau khi uống rượu xong, người phụ nữ này bị anh Thanh đánh vào mặt.

Hiền tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Hiền tại tòa. Ảnh: Việt Tường.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh còn đè đầu Hiền xuống để đánh thêm nhiều cái. Lúc đó, trên tay Hiền có dao nên đã đâm vào vùng hông phải Thanh khiến anh ta thiệt mạng.

Tại tòa, Hiền nói rằng không có ý định giết anh Thanh mà chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và gây án trong lúc tinh thần bị kích động (do lỗi của nạn nhân) nên HĐXX chấp nhận mức án mà đại diện cơ quan công tố đề nghị.

Phường 7 (màu đỏ) ở TP Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/linh-6-nam-tu-vi-giet-nguoi-trong-trang-thai-bi-kich-dong-post892512.html