Lĩnh án 15 năm vì trót 'yêu' bé gái 12 tuổi

Đối tượng dụ dỗ cháu nhỏ quan hệ tình dục bằng cách hứa mua điện thoại, xe đạp. Sự việc bị phát giác khi gia đình nạn nhân đọc được tin nhắn dụ dỗ của đối tượng.

Ngày 12.9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong phiên xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em vừa qua, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đình Cúc (SN 1964, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 15 năm tù và buộc phải bồi thường cho nạn nhân 70 triệu đồng.

Trước đó, Lê Đình Cúc có mối quan hệ quen biết với bà T.L và cháu N.T.M (SN 2004, là con gái bà L). Vì quen biết từ trước nên khi cháu M đi học thường xuyên gửi xe tại quán tạp hóa của gia đình Lê Đình Cúc.

Đến cuối tháng 5.2017, khi T (là vợ cũ của Cúc, tuy đã ly hôn vào năm 2014 nhưng vẫn sống cùng nhau) về quê, Cúc ở nhà một mình nên dụ dỗ và quan hệ tình dục nhiều lần với cháu M.

Để dụ dỗ cháu M, Cúc bảo, chờ cháu M lớn sẽ lấy làm vợ; sẽ cho nhà, mua điện thoại, cho xe đạp…

Trong một lần đọc được tin nhắn Cúc hẹn cháu M đi mua điện thoại, gia đình cháu M đã phát hiện và trình báo cơ quan công an.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/linh-an-15-nam-vi-trot-yeu-be-gai-12-tuoi-630468.ldo