Lĩnh án chung thân vì đâm chết bạn trai của vợ cũ

Sang nhà vợ cũ dọn đồ đạc để đón hai con về nuôi, Hà xảy ra to tiếng với anh Dương, người yêu của vợ cũ, dẫn đến ẩu đả. Khi bị anh Dương tấn công, Hà dùng dao đâm lại nhiều nhát khiến anh này tử vong.

Ngày 1/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Vũ Hữu Hà (35 tuổi) án tù chung thân về tội Giết người.

Bị cáo Vũ Hữu Hà tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Hà ly dị vợ (chị Nhiên); hai con nhỏ được giao cho người mẹ chăm sóc. Do công việc bận rộn, chị Nhiên thường xuyên gửi hai con ở nhà chồng cũ, tối muộn mới đón về phòng trọ. Hà không yên tâm nên muốn đón cả hai con về nuôi dạy.

Trưa 10/12/2017, Hà chở con gái lớn qua phòng trọ lấy quần áo, sách vở thì giáp mặt anh Lữ Hồng Dương, người yêu của chị Nhiên. Hai người đàn ông sau đó đứng ngoài để chị Nhiên nói chuyện với con vì đứa trẻ muốn về ở với bố.

Thấy bạn gái thuyết phục con ở lại không thành, Dương quay qua Hà chì chiết: "Đàn ông mà không ra gì, gần 40 tuổi mà không biết suy nghĩ". Hà đáp trả rồi chở con gái cùng đồ đạc về nhà mình.

Tối cùng ngày, Hà nhờ bố chở hai con sang chỗ vợ cũ để thu gom quần áo, sách vở còn lại, tuy nhiên anh ta cũng phóng xe máy theo sau. Tới nơi, Hà và anh Dương tiếp tục to tiếng. Khi bị Dương tấn công, Hà dùng dao đâm lại nhiều nhát khiến anh này tử vong.

Việt Dũng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/cau-chuyen-phap-dinh/linh-an-chung-than-vi-dam-chet-ban-trai-cua-vo-cu-14382.html