Lĩnh án sau khi trốn truy nã 28 năm

Ngày 30.5, Tòa án Nhân dân TP Chí Linh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hợi ở Văn Đức (Chí Linh) 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Phiên tòa trực tuyến xét xử Nguyễn Văn Hợi

Hồi 20 giờ 30 ngày 18.8.1994, tại nhà bà T.T.L. ở phố Thái Học, thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh (nay là khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh), Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1971, trú tại khu dân cư Vĩnh Đại, phường Văn Đức (Chí Linh) cùng Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Văn Hùng sử dụng 1 khẩu súng giả, 2 con dao, 1 khối mìn để đe dọa, dùng dây trói bà L. và anh V.T.L. (thời điểm năm 1994 là trẻ em) để chiếm đoạt 1 nhẫn vàng, 1 đầu video, 1 xe máy nhãn hiệu Dream II. Sau khi thực hiện hành vi, Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 28 năm liên tục thay đổi chỗ ở để trốn truy nã, ngày 17.12.2022, Hợi đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trước đó, năm 1995, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) đã tuyên phạt Mạnh 12 năm tù, Hùng 10 năm tù.

THANH THIỆN - ĐỖ LOAN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/linh-an-sau-khi-tron-truy-na-28-nam-236099