Lĩnh án tử vì làm thuê cho người đi bè tại thác Bản Giốc

Nhận lời đi vận chuyển ma túy với tiền công 5 triệu đồng/bánh heroin cho người đàn ông làm nghề đi bè chở gạo tại thác Bản Giốc, Thiên phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Trương Văn Thiên (SN 1979, ở Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1983, ở Hòa An, tỉnh Cao Bằng), về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Thiên tử hình, Hiệp tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 8/2018 Trương Văn Thiên tình cờ quen đối tượng tên Hùng (khoảng 40 tuổi) làm nghề đi bè chở gạo tại thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Qua nói chuyện, Hùng đặt vấn đề thuê Thiên vận chuyển heroine từ Hà Nội về Cao Bằng với tiền công 5 triệu đồng/1 bánh. Hám lợi, Thiên đã đồng ý.

Đến hẹn đi “áp tải” ma túy từ Hà Nội về Cao Bằng, Thiên rủ Nguyễn Thanh Hiệp đi vận chuyển cùng với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, Thiên bảo Hiệp đi thuê ô tô để về Hà Nội với mình. Do Hiệp không có bằng lái, Thiên phải ra mặt, sau đó cùng đồng bọn lái ô tô về Hà Nội nhận “hàng”.

Theo cáo trạng, sáng 22/3/2018, Thiên nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Hà – bạn Hùng hẹn chiều tối đến nhận ma túy tại khu vực chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Kết thúc cuộc gọi, bộ đôi lái xe về Hà Nội. Khi đến thị trấn Đông Anh (Hà Nội), Thiên lái ô tô vào một nhà nghỉ, bảo Hiệp ở lại đợi còn mình thuê taxi đi nhận hàng quốc cấm.

Khi đang nhận thùng hàng bên trong chứa 39 bánh heroin và gần 200 viên ma túy tổng hợp, Thiên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Thiên, cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ Hiệp.

Bị đưa ra xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin HDXX giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đưa tuyên các bị cáo mức án trên./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/linh-an-tu-vi-lam-thue-cho-nguoi-di-be-tai-thac-ban-doc-419866.html