Lính biên phòng Đắk Nông: Mâm cơm và cây súng

Bên cạnh mâm cơm nhà binh, luôn là những cây súng. Trong những ngày giáp Tết, những chiến sĩ biên phòng vừa đón tết, vừa sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ.

Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên biên giới của tỉnh Đắk Nông cũng đang rộn ràng đón một mùa xuân mới. Nhưng vui xuân không quên nhiệm vụ, các chiến sĩ trên biên giới vẫn luôn nỗ lực, cảnh giác để bảo vệ sự bình yên trên biên cương.

Không khí đón Tết Nhâm Dần 2022 đang rộn ràng trên biên giới của tỉnh Đắk Nông, sắc màu mùa xuân đang ngập tràn ở khắp các đồn biên phòng. Với cán bộ chiến sĩ, đồn là nhà, biên giới là quê hương, ăn Tết ở đồn cũng như ăn Tết ở nhà, có bánh chưng, có mâm ngũ quả, có hoa đào, hoa mai và có không khí vui tươi. Năm đầu tiên đón Tết ở biên cương, binh nhất Lầu Văn Hiện, Đội vũ trang, Đồn Biên phòng Đắk Tiên, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, chỉ huy cùng với sự chuẩn bị kỹ càng của Đồn để có một không khí Tết vui tươi, đầm ấm đã giúp những chiến sĩ như anh vơi đi nỗi nhớ nhà và cũng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên vùng biên cương của Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Tiên, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc dịp Tết.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Tiên, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc dịp Tết.

“Năm nay là năm đầu tiên em đón Tết ở trên biên giới. Anh em trong đồn cũng như anh em trong nhà, đối xử rất tốt và chia sẻ với nhau. Em rất là vui, tự hào mình là người chiến sĩ. Năm mới có lời chúc gửi đến gia đình, bạn bè, người thân là chúc một năm mới mọi người đều đầy sức khỏe và an khang, thịnh vượng" - Binh nhất Lầu Văn Hiện chia sẻ.

Qua bàn tay khéo léo của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng, những chiếc bánh chưng vuông vắn phục vụ bữa ăn ngày Tết đã sẵn sàng. Nguồn thực phẩm khác lại tự túc, sẵn có từ vườn tăng gia, luôn sạch, xanh, tươi và đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ Tết. Thiếu tá Lương Văn Phú, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Tiên, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng và cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm vui xuân, đón tết.

“Tinh thần của các đồng chí chiến sĩ hiện nay đều rất phấn khởi, và đã chuẩn bị mọi vật chất để đảm bảo đón Tết. Các đồng chí đã xác định tư tưởng để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Lương Văn Phú cho hay.

Cũng như nhiều cái Tết khác, Tết Nhâm Dần 2022 này của lực lượng Biên phòng Đắk Nông, bên cạnh mâm cơm nhà binh, luôn là những cây súng. Những chiến sĩ biên phòng vừa đón tết, vui xuân, vừa lắng nghe mọi động tĩnh của biên cương, sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ. Càng gần Tết thì công tác tuần tra, kiểm soát của các đồn biên phòng càng được tích cực triển khai. Các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vẫn được tiến hành thường xuyên, liên tục. Quân số của các Đồn luôn ứng trực và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới được thực hiện tốt, nhằm góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia và đồng thời phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Phối hợp các lực lượng trên biên giới Đắk Nông bảo vệ đường biên cột mốc.

Trung tá Nguyễn Huy Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Tiên, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết: “Được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xin hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng để đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt Tết.”

Tỉnh Đắk Nông có đường biên giới dài khoảng 141km đi qua 7 xã biên giới của 4 huyện là Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song và Tuy Đức. Tại tất cả các buôn làng của 7 xã biên giới này đều đã thành lập các tổ tự quản đường biên, cột mốc. Những năm qua, nhất là trong những dịp Tết, sự phối hợp của lực lượng biên phòng với các tổ tự quản buôn làng, các đội dân quân tự vệ xã đã phát huy hiệu quả trong việc tuần tra, kiểm soát, phòng chống vượt biên, xâm nhập, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Nông, cho biết, cùng với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, biên phòng tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, công tác đối ngoại biên phòng đã có những hình thức thay đổi cho phù hợp, hiệu quả. Qua đó, góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị hai nước, giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Lư nhấn mạnh: “Trong thời gian hai bên biên giới có đại dịch thì chúng tôi phải chuyển hình thức, phương pháp đối ngoại mới, không thể gặp trực tiếp thì chúng tôi qua thư trao đổi, qua đường dây nóng và gặp hẹp, gặp nhau trên biên giới. Có thể nói, bằng các hình thức, thay đổi phương pháp thì chúng tôi vẫn duy trì được việc thông báo, trao đổi tin tức và phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới của mỗi bên”.

Sự tích cực, chủ động trong thực thi các nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng tại Đắk Nông đã và đang góp phần quan trọng để giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên vùng biên giới của tỉnh. Nhất là trong dịp Tết này, sự vững vàng của các anh đã mang đến sự bình yên cho nhân dân đón Tết./.

Công Bắc/ VOV - Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/linh-bien-phong-dak-nong-mam-com-va-cay-sung-post919831.vov