Linh "cầu đường"

Các đại biểu có mặt tại Chương trình giao lưu “Hành trình tuổi trẻ làm theo lời Bác - Gặp gỡ tháng 5” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội hết sức xúc động khi nghe Đặng Hữu Linh, người dân tộc Dao, Bí thư Đoàn xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh kể về những hoạt động của tuổi trẻ địa phương xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đồng Sơn là một xã nghèo của huyện Hoành Bồ. Trong những năm qua, mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương tập trung phát triển kinh tế, nhưng đời sống của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trăn trở trước cái đói, cái nghèo, nhất là hệ thống giao thông đi lại hết sức gian nan, nhưng trên cương vị là “thủ lĩnh” của tuổi trẻ Đặng Hữu Linh vẫn chưa tìm được lời giải. Đang trăn trở tìm hướng đi thì Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đó chính là cẩm nang để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong xã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của mình. Đặng Hữu Linh chủ động tổ chức bàn bạc, thống nhất trong Ban chấp hành Đoàn Xã triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động bằng những chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Và phương án làm cầu treo qua suối, làm đường giao thông liên bản được đoàn viên, thanh niên đồng tình hưởng ứng. Khi phương án của Đoàn thanh niên được Đảng ủy, HĐND, UBND xã nhất trí, Linh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi đoàn. Tuy chỉ là triển khai xây dựng một cây cầu qua suối, nhưng do địa bàn phức tạp, nên kinh phí đầu tư lên tới 200 triệu đồng. Để có tiền triển khai thực hiện dự án, Đặng Hữu Linh đã trực tiếp vận động các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tài trợ, đồng thời huy động đoàn viên, thanh niên trong xã khai thác cát, sỏi và trực tiếp tổ chức thi công... Bằng chính cách làm trên, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đoàn viên, thanh niên xã Đồng Sơn, dưới sự chỉ huy của Đặng Hữu Linh đã tu sửa, làm mới 14km đường liên bản; xây mới 3 chiếc cầu treo qua suối. Nói về Đặng Hữu Linh, ông Bàn Ngọc Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn khẳng định: - Những đóng góp của Bí thư Đoàn xã Đặng Hữu Linh mang lại hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, những công trình về giao thông mà tuổi trẻ địa phương triển khai xây dựng không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, mà còn góp phần lưu thông sản phẩm, nâng cao mức thu nhập của đồng bào. Chính từ những giá trị thiết thực đó mà người dân trong xã quý mến gọi Bí thư Đoàn Xã bằng cái tên thân mật: Linh "cầu đường”. Bài, ảnh: Mùa A Khoai

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/52/52/113469/Default.aspx