Linh cữu Chủ tịch nước về đến quê nhà Ninh Bình

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay đã về đến quê nhà Ninh Bình. Lễ an táng sẽ bắt đầu lúc 15h30.

13h50:

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rẽ vào đường về thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Người dân Ninh Bình đứng hai bên đường tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

13h09:

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

11h31: Người dân tại Ninh Bình đội mưa xếp hàng hai bên đường xã Quang Thiện đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

9h28: Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua nhà riêng của ông trên phố Ngụy Như Kon Tum.

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

9h13: Đoàn xe tang lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hai bên đường đông đảo người dân đứng chào tiễn biệt Chủ tịch nước.

Đoàn linh xa chở Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi qua đường Trần Duy Hưng.

8h28: Linh cữu Chủ tịch nước được chuyển lên cỗ linh xa di chuyển về an táng tại quê hương Ninh Bình: (Ảnh: Hồng Nhì)

8h10: Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa tới linh xa để về với quê hương Ninh Bình.

8h00: Chuẩn bị di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

7h35: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

7h30:

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

7h30:

Tại Ninh Bình:

Tại xã Quang Thiện- quê hương của Chủ tịch nước, không khí nghiêm trang chuẩn bị cho Lễ truy điệu Chủ tịch nước

Trời mưa rất to

Tại TP.HCM:

Dự lễ truy điệu Chủ tịch nước ở TP HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng người dân TP HCM....

7h15: Các lực lượng tiêu binh đã sẵn sàng trước sân Nhà tang lễ quốc gia.

6h58: Người dân chờ bên đường để đưa tiễn linh cữu Chủ tịch nước về an táng tại quê hương Ninh Bình.

Dù trời mưa nhưng người dân đứng bên ngoài nhà tang lễ... Ảnh: Hồng Nhì

6h30: Tại TP.HCM, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra tại hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1.

Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Văn Đức

Đoàn Bộ tư lệnh TP là đơn vị đầu tiên xếp hàng chờ vào hội trường dự lễ truy điệu Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Đức

6h10:

Trước khi bắt đầu lễ truy điệu, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức và đội ngũ sẵn sàng ở khu vực quy định.

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Các lực lượng phục vụ lễ truy điệu Chủ tịch nước đã có mặt tại các tuyến phố khu vực Nhà tang lễ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự giao thông. Ảnh: Hồng Nhì

Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Hồng Nhì

6h05:

Tại Ninh Bình, quê hương Chủ tịch nước, các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông đã sẵn sàng cho lễ truy điệu.

Ảnh: Lê Dương

Ảnh: Lê Dương

6h00:

Trước khi bắt đầu lễ truy điệu, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức và đội ngũ sẵn sàng ở khu vực quy định.

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra từ 7h30 hôm nay tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng bắt đầu lúc 15h30 chiều nay tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Hình ảnh tại nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội)

Tại hội trường Thống nhất TP.HCM và hội trường UBND huyện Kim Sơn cũng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Theo Ban tổ chức lễ tang, tính đến 17h hôm qua, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước và quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể TƯ, các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình.

Nhóm phóng viên Thời sự

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/di-quan-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-ve-voi-dat-me-post276737.info