Linh Đàm náo loạn trong đêm: Nhà giá rẻ phải chấp nhận?

Từ ngày 18/8, người dân sống tại các tòa nhà HH có thể gửi xe bình thường tại bãi giữ xe tự phát lớn nhất ở khu đô thị Linh Đàm.

Liên quan đến việc người dân khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mấy ngày qua náo loạn vì bãi giữ xe tự phát trên lô đất CC6B (trước tòa nhà HH4C) bán đảo Linh Đàm bị đóng cửa, một số ý kiến cho rằng ở nhà giá rẻ phải chấp nhận chuyện này.

Theo ông Lê Danh Xuyên, Trưởng ban quản lý tòa nhà HH4B, từ khi UBND phường Hoàng Liệt tổ chức lực lượng di dời, giải tỏa phương tiện gửi tại lô đất trên, tối 17/8 là thời điểm chính quyền làm gay gắt nhất.

Thừa nhận các tòa nhà HH khu đô thị Linh Đàm quá ít chỗ để ô tô nhưng ông Xuyên cho rằng người dân phải chấp nhận khi toàn bộ diện tích đất đã được dùng để xây nhà ở.

Đồng tình, một bảo vệ của tòa nhà này nhận xét: "Thích mua nhà rẻ mà lại có đòi cả bãi đậu ô tô! Nếu thích có chỗ đậu xe thì sang chỗ khác mà mua. Chẳng hạn, mua ở đây nhà 1 tỷ đồng thì bên Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị - HUD phải 2 tỷ, có kèm chỗ gửi xe và các dịch vụ khác luôn".

Người dân có thể gửi xe bình thường tại bãi giữ xe tự phát CC6B

Người này cũng mách nước, người dân các tòa HH có thể chấp nhận đi xa gửi ô tô tại bãi giữ xe thuộc Nơ 3, Nơ 4 bán đảo Linh Đàm hoặc bãi của các tòa nhà thuộc HUD phía bên kia đường vẫn còn rất nhiều chỗ.

Trong khi đó, một số người bán hàng tại chợ tự phát bên cạnh bãi giữ xe CC6B cho biết, họ vẫn thấy ô tô ra vào gửi tại bãi CC6B bình thường.

Để kiểm chứng, đến chiều tối 18/8, khi PV có mặt tại bãi giữ xe CC6B thì thấy cả trăm chiếc ô tô đang được trông giữ tại đây. Bảo vệ bãi giữ xe xác nhận người dân có thể gửi xe bình thường, tuy nhiên nếu muốn nộp vé tháng hay đăng ký gửi xe mới thì phải đợi sang ngày 19/8.

Anh Bùi An, sống tại tòa HH4B, có ô tô gửi tại bãi giữ xe CC6B cho biết, suốt mấy hôm công an phường làm quyết liệt, chặn hết cửa vào khiến anh phải đậu xe ngoài đường. Rất may, bãi giữ xe vẫn cắt cử người ra trông coi cho khách. Cũng có hôm anh may mắn về trước thời điểm công an chặn đường nên vẫn đưa xe vào bãi được.

Đến sáng 18/8, anh An nhận được thông báo của bãi giữ xe cho biết có thể gửi xe bình thường. Được biết, mỗi tháng anh An mất 900.000 đồng để gửi xe tại đây.

Ô tô vào bãi giữ xe CC6B tối 18/8

Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai về việc bãi giữ xe không phép vẫn hoạt động, ông Thái khẳng định: "Không ai cho phép bãi xe đó hoạt động và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý. Đây là trách nhiệm quản lý của phường, phải phối hợp xử lý".

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai giải thích, việc bãi giữ xe tại lô đất CC6B bán đảo Linh Đàm tiếp tục hoạt động chỉ là tạm thời nhằm giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân sống tại các tòa HH. Quyết định này được đưa ra sau khi khoảng 200 người dân ngày 17/8 tập trung phản ứng việc đóng cửa bãi giữ xe.

"Hiện nay áp lực khu đô thị lớn quá, thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe. Trước mắt chúng tôi giải quyết vấn đề để yên dân, sau đó sẽ làm đúng quy trình, xin ý kiến Thành phố, dù duy trì bãi giữ xe tạm thời nhưng phải giao cho công ty chuyên nghiệp khai thác điểm đỗ của TP đảm nhận để đảm bảo an toàn, trách nhiệm cho đến khi triển khai dự án trường học ở khu đất này.

Quận cũng sẽ sớm triển khai các dự án bãi đỗ xe trong khu vực này, chẳng hạn trong Tây Nam Linh Đàm và xung quanh cầu Dậu, cả vệt đó là bãi đỗ xe thông minh để giảm tải cho khu vực".

Chủ tịch quận Hoàng Mai thừa ông "rất mệt mỏi" khi một số lượng lớn chung cư được xây dựng tập trung ở Linh Đàm, cư dân đông đúc. Tuy nhiên, quận sẽ cố gắng làm chặt chẽ, bài bản, đúng luật.

"Bãi giữ xe mang tính tự phát của một số người gây ra sự thất thoát trong thu tiền. Dân thì vẫn trả tiền nhưng ngân sách nhà nước không được hưởng số tiền đó mà rơi vào túi một nhóm lợi ích, do đó phải xử lý nghiêm.

Nếu làm chặt chẽ, cho đơn vị có tư cách pháp nhân vào thì còn đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước. Chúng tôi sẽ sớm làm trường học ở đó, khi ấy giải phóng bãi xe cũng nhanh hơn", ông Hiếu cam kết.

Thành Luân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/linh-dam-nao-loan-trong-dem-nha-gia-re-phai-chap-nhan-3341405/