Linh dương húc nhau tranh 'tình' một cách điên cuồng

Vì tranh giành con cái, hai con linh dương đực húc nhau điên cuồng bất phân thắng bại.

Nhiếp ảnh gia Hannes Rossouw may mắn chụp được những hình ảnh thú vị khi hai con linh dương đực húc nhau điên cuồng để tranh giành con cái ở khu vực bảo tồn động vật hoang dã tại Springboks, Nam Phi. (Nguồn Sina)

Nhiếp ảnh gia Hannes Rossouw may mắn chụp được những hình ảnh thú vị khi hai con linh dương đực húc nhau điên cuồng để tranh giành con cái ở khu vực bảo tồn động vật hoang dã tại Springboks, Nam Phi. (Nguồn Sina)

Trong vương quốc động vật, những vụ tranh chấp tình cảm giải quyết bằng bạo lực diễn ra khá thường xuyên, ở rất nhiều loài động vật, trong đó có cả những con linh dương bình thường vốn rất hiền lành. (Nguồn Sina)

Chỉ vì muốn gây sự chú ý với con cái, thể hiện sức mạnh, tranh giành quyền giao phối, hai con linh dương đực lao vào nhau, không tiếc sức tung ra những cú húc có thể gây thương tổn lớn cho đối phương. (Nguồn Sina)

Những tưởng cuộc chiến sẽ ngày càng kịch tính, không ai ngờ chưa được bao lâu, cả hai con linh dương đực hiếu chiến đều nhận ra chỗ nào đó không đúng, chúng bị mắc kẹt với nhau. Nếu không đình chiến rất có thể cả hai sẽ phải làm mồi cho những con thú săn mồi lão luyện kinh nghiệm. Cân nhắc hơn thua, cuối cùng hai con linh dương đành tách nhau ra, chờ thời tái đấu. (Nguồn Sina)

Câu chuyện linh dương húc nhau không diễn ra ở nhiều loài linh dương khác nhau như linh dương Impala, linh dương Kudu... (Nguồn Sina)

Khi quyết đấu thực sự, những con linh dương hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh, tất cả tinh lực của chúng tập trung để đối phó với tình địch của mình. (Nguồn Sina)

Thậm chí có những con linh dương khi bị mãnh thú săn giết vẫn cố gắng tranh đấu với tình địch của mình. (Nguồn Sina)

Dường như nó không màng đến tính mạng của mình. (Nguồn Sina)

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/linh-duong-huc-nhau-tranh-tinh-mot-cach-dien-cuong/20191210091000008