Linh dương mang thai trốn dưới nước vẫn không thể thoát khỏi bầy chó hoang ma mãnh

Con linh dương impala rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm khi phải chống chọi với bầy chó hoang hung dữ. Đang mang thai lại cô độc một mình, con linh dương chỉ biết trốn dưới ao nước bởi bầy thú ăn thịt đã chặn hết đường lên bờ.

Chó hoang châu Phi là một loài động vật có vú trong họ chó, bộ ăn thịt. Tương tự như linh cẩu, đây là loài động vật có tập tính xã hội cao, sống theo bầy đàn, dựa vào sức mạnh số đông để săn mồi. Vì kích thước khá bé so với các loài động vật bản địa châu Phi nên chó hoang thường sử dụng mưu mẹo để kiếm ăn, giành mồi hoặc đi săn.

Phương thức tấn công phổ biến nhất của loài này là "dương đông kích tây": Bầy chó hoang bao vây đối phương rồi thay phiên nhau cắn rỉa con mồi, liên tục ra vào từ nhiều hướng để không con nào bị thương. Khét tiếng là loài động vật có lực cắn mạnh nhất trong tự nhiên, những con mồi của chó hoang sẽ phải chịu đựng những đợt tấn công đau đớn, dai dẳng trong thời gian dài.

Khi phát hiện 1 con linh dương impala đang lội nước, bầy chó hoang lập tức lên kế hoạch chặn đường và bao vây. Con linh dương trông thấy kẻ thù, cố lên bờ để bỏ chạy nhưng không thể do đang mang thai khiến thân hình quá nặng nề.

Thời điểm con linh dương lội vào vùng nước nông thì bầy chó đã đứng chờ sẵn để chuẩn bị tấn công. Con mồi đơn độc sợ hãi không biết phải làm gì, không thể vào bờ cũng không thể ngâm mình dưới nước quá lâu.

Cuộc thi kiên nhẫn giữa con mồi và kẻ đi săn cuồi cùng cũng kết thúc khi bầy chó tìm được cách tấn công và lôi con linh dương mang thai lên bờ. Một cái chết đau đớn là kết cục không thể tránh khỏi đối với con linh dương đáng thương.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-duong-mang-thai-tron-duoi-nuoc-van-khong-the-thoat-duoc-bay-cho-hoang-ma-manh-a452305.html